Algeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên cấp phép sử dụng vắc xin Sputnik V của Nga

(CLO) Bộ Công nghiệp Dược phẩm của Algeria hôm Chủ nhật (10/1) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin chống virus Corona do Nga phát triển Sputnik V.
Algeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên cấp phép sử dụng vắc xin Sputnik V của Nga đê ngăn chặn sự lây lan của đại dịch virus Corona - Ảnh: Reuters

Algeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên cấp phép sử dụng vắc xin Sputnik V của Nga đê ngăn chặn sự lây lan của đại dịch virus Corona - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vắc xin Covid-19 của Moderna được thông qua ở châu Âu

Mỹ xem xét tiêm nửa liều vắc xin Covid-19 của Moderna

Nga cấp phép sử dụng vắc xin Sputnik V cho người trên 60 tuổi

Nga công bố vắc-xin Sputnik V ngừa Covid-19 hiệu quả 98,5%

Nga cấp phép vắc xin chống COVID-19 thứ hai, sau vắc xin Sputnik V

Một thông cáo báo chí do Bộ này công bố cho biết, Cơ quan Quốc gia về Dược phẩm của Bộ đã cấp phép quản lý Sputnik V theo một sắc lệnh hành pháp về các biện pháp khẩn cấp để tiến hành chiến dịch vắc xin trong nước.

Điều này khiến Algeria trở thành quốc gia đầu tiên trên lục địa châu Phi đăng ký vắc xin này.

Thông tin trên trang web chính thức của vắc xin cho biết: “Sputnik V sử dụng hai vectơ khác nhau cho hai mũi tiêm chủng, cung cấp khả năng miễn dịch với thời gian dài hơn so với vắc xin sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tiêm”.

"Giá của vắc xin Sputnik V chưa đến 10 đô la cho mỗi lần tiêm, khiến nó có giá cả phải chăng trên khắp thế giới".

Cho đến nay, hơn 1,5 triệu người đã được tiêm vắc xin virus Corona Sputnik V, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết hôm Chủ nhật (10/1).

Vắc xin Sputnik V cũng đã được phê duyệt ở Belarus, Serbia, Argentina, Bolivia và quá trình phê duyệt vắc xin ở EU đã được bắt đầu.

Sputnik V, được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, đã được Bộ Y tế Nga đăng ký vào ngày 11 tháng 8, trở thành vắc xin đầu tiên được đăng ký chống lại COVID-19 trên thế giới.

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo tại cuộc họp chính phủ rằng, Nga đã cấp phép sử dụng loại vắc xin chống COVID-19 thứ hai có tên gọi là "EpiVacCorona".

“Chúng ta cần tăng cường sản xuất vắc xin thứ nhất và thứ hai”, ông Putin nói trong các bình luận được phát trên kênh truyền hình nhà nước. “Chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài và sẽ quảng bá vắc xin ra nước ngoài”.

Được biết, đây là loại vắc xin do Trung tâm Công nghệ Sinh học và Virus Nhà nước Vector tại Novosibirsk phát triển.

Theo tin từ Bloomberg, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc xin COVID-19 thứ hai dù chưa hoàn tất thử nghiệm trong bối cảnh chính phủ nước này gấp rút triển khai chiến dịch tiêm chủng ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Không giống như Sputnik V - sử dụng virus Adeno để kích thích hệ thống miễn dịch chống lại Covid-19, vắc xin của Vector là một hỗn hợp các chuỗi axit amin ngắn tạo ra phản ứng miễn dịch.

Viện Vector nói thêm rằng, phương pháp điều trị của nó khác với Sputnik V, về "nhóm đích" đối với vắc xin và về số lượng mũi tiêm cần thiết để hình thành phản ứng miễn dịch lâu dài.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: