(CLO) Vắc xin Covid-19 của Moderna là loại vắc xin thứ hai nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý ở châu Âu vào thứ Tư (6/1) và dự kiến sẽ sớm được triển khai sau khi Uỷ ban châu Âu chính thức cấp phép.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã bật đèn xanh cho vắc xin Covid-19 của Moderna. Điều này đã thắp lên hy vọng của châu Âu trong việc ngăn chặn đại dịch đã làm gần 2 triệu người tử vong và hơn 85 triệu người nhiễm bệnh trong cả năm 2020 vừa qua.
Vắc xin của Moderna đã được EMAchấp thuận để sử dụng cho những người trên 18 tuổi. Dù vẫn cần sự đồng thuận của Uỷ ban châu Âu, điều này lại chỉ được coi là thủ tục và vắc xin sẽ sớm được cấp phép chính thức.
Bà Emer Cooke, giám đốc điều hành EMA cho biết: “Loại vắc xin này cung cấp cho chúng tôi một công cụ khác để vượt qua tình trạng khẩn cấp hiện tại".
Hai tuần trước, EMA đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Pfizer và BioNTech.
Vắc xin của Pfizer / BioNTech đã được cung cấp cho hàng trăm nghìn người châu Âu kể từ khi được tiêm phòng rộng rãi vào 1 tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các nước là không đồng đều. Đặc biệt, Hà Lan đang triển khai chiến dịch tiêm phòng chậm hơn các nước khác tới 1 tuần. Các nước dẫn đầu đang là Pháp và Đức.
Vắc xin Moderna dự kiến sẽ giúp đẩy nhanh các chiến dịch tiêm chủng ở châu Âu khi các chuyên gia đang lo ngại đại dịch sẽ bùng phát mạnh mẽ vì chủng virus mới được phát hiện ở Anh và đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Một số quốc gia thành viên EU đã thất vọng về khoảng thời gian EMA cần để quyết định cấp phép cho vắc xin của Pfizer / BioNTech, khiến các nước này bị tụt hậu so với Mỹ, Anh, Israel và Thụy Sĩ trong việc triển khai tiêm phòng toàn dân.
Anh là nước đầu tiên đã thông qua vắc xin Covid-19 do Pfizer / BioNTech phát triển do lo ngại Brexit có thể làm gián đoạn việc vận chuyển vắc xin từ Bỉ sang.
Vắc xin của Moderna và Pfizer có hiệu quả tới 95% và chưa có bất kỳ vấn đề an toàn nghiêm trọng nào xảy ra.
(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.
(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.
(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.
(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.
(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.