Ấm lòng tiệm cắt tóc 0 đồng trong trường học

(CLO) Cứ đều đặn mỗi tháng, các thầy giáo trường THCS Thụ Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại mang theo tông đơ, kéo, lược… đến ‘Hiệu cắt tóc không đồng’ được lập nên ngay trong trường để cắt tóc miễn phí cho các học sinh nghèo.
Các giáo viên có thêm thời gian tâm sự cùng với các em học sinh để hiểu thêm về hoàn cảnh, suy nghĩ của các em, dễ dàng nắm bắt tâm lý, giúp đỡ các em thông qua mô hình này.

Các giáo viên có thêm thời gian tâm sự cùng với các em học sinh để hiểu thêm về hoàn cảnh, suy nghĩ của các em, dễ dàng nắm bắt tâm lý, giúp đỡ các em thông qua mô hình này.

Ghé thăm trường THCS Thụ Hậu ngày cuối năm, chúng tôi có dịp được chứng kiến một khung cảnh “lạ”. Các thầy giáo đang cầm trên tay không phải cặp sách, giáo án mà là kéo, tông đơ, dao cạo... Họ đang chăm chú, tỉ mẩn hớt từng sợi tóc cho những cậu học trò của mình, nhìn rất tâm huyết với từng đường kéo. “Khách hàng” có cậu thì nghiêm túc ngồi yên không nhúc nhích, có cậu lại thích thú ngó nghiêng rồi cười tít mắt vì được làm “thượng đế”. Bao trùm lên toàn sân trường là bầu không khí vừa rôm rả, tươi vui vừa ấm áp, thân thiện.

Trò chuyện với chúng tôi, cô Trần Thị Phượng, giáo viên, tổng phụ trách Đội trường THCS Thụ Hậu cho biết: “Bước vào đầu năm học mới, học sinh nam để tóc dài khá nhiều, trong khi thời tiết nắng nóng gây mất vệ sinh. Các em đi dự lễ khai giảng với mái tóc bù xù, chưa kịp cắt, và có thể cảm thấy rất thiếu tự tin. Phần vì bố mẹ bận bịu không có thời gian chăm sóc các em, phần vì một số em có điều kiện gia đình khá đặc biệt, không đủ tiền để cắt tóc thường xuyên. Xuất phát từ lý do này, chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường mua cho các bộ đồ cắt tóc, đồng thời lựa chọn các thầy giáo có năng khiếu và tay nghề tốt để thành lập mô hình ‘Hiệu cắt tóc không đồng’”. Từ đó định kỳ hàng tháng, cô Phượng lại thông báo thời gian để các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn đến cắt tóc miễn phí ngay trong sân trường.

Năm học này, thầy Lê Xuân Hùng, giáo viên dạy sinh hóa có thêm một “nghề” tay trái là thợ cắt tóc miễn phí cho học sinh. Tham gia buổi cắt tóc, mọi dụng cụ từ kéo, lược, tông đơ... đều được thầy chuẩn bị hết sức chu đáo. Đến giờ hớt tóc, các em học sinh ngồi lên ghế, các “thợ cắt tóc” và “khách hàng” trò chuyện hỏi han thân thiết như người nhà.

Dù cắt tóc miễn phí nhưng không vì thế mà thầy làm qua loa cho xong chuyện. Tuy không trải qua một ngày nào học cắt tóc, xong thầy Hùng lại khá thành thục với từng đường kéo, tông đơ và có kỹ năng dùng dao cạo rất tốt. Thầy luôn khéo léo cắt tỉa, để ý tỉ mỉ từng chi tiết nhằm giúp các em học sinh có mái tóc thật đẹp, gọn gàng, phù hợp với từng khuôn mặt.

Có những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc bố mẹ các em đi làm xa, thiếu bàn tay chăm sóc nên việc vệ sinh cá nhân của các em còn hạn chế. Cũng có những em được cha mẹ cho tiền đi cắt tóc nhưng lại tiêu tiền đó vào mục đích khác nên tóc khá dài. Từ khi được các thầy giáo trong trường cắt tóc miễn phí, các em sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Với mái tóc mới vừa được thầy cắt cho, em Nguyễn Văn Hải, học sinh lớp 6 phấn khởi nói: “Chiều qua em được thầy Phan Văn Toại, dạy môn Văn Sử cắt tóc cho, về nhà ai cũng khen em có mái tóc đẹp, phù hợp khuôn mặt của em. Em mong mỗi lần tóc mọc dài lại được các thầy trong trường cắt cho gọn gàng”.

Thầy giáo đang chăm chú, tỉ mẩn hớt từng sợi tóc cho những cậu học trò của mình

Thầy giáo đang chăm chú, tỉ mẩn hớt từng sợi tóc cho những cậu học trò của mình

Thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Thụ Hậu cho biết, với ý tưởng giúp các em học sinh nghèo có được mái tóc gọn gàng, sạch sẽ khi đến trường, ngay từ đầu năm học, chúng tôi đưa ra thảo luận trước giáo viên. Sau khi nhận được sự đồng tình cao, trường đã mua các dụng cụ cắt tóc như tông đơ, kéo, lược, gương... rồi thành lập mô hình ‘Hiệu cắt tóc không đồng’ với 5 thành viên là những thầy giáo có năng khiếu và tay nghề cắt tóc tốt để giúp đỡ các em học sinh trong trường.

“Việc làm này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, không ai ép buộc. Thấy hoàn cảnh của học sinh trong trường còn nhiều em khó khăn nên ai cũng muốn góp một phần công sức giúp đỡ các em”, thầy Tường nói. Cũng theo thầy Tường, thông qua mô hình ‘Hiệu cắt tóc không đồng’, các giáo viên có thêm thời gian tâm sự cùng với các em học sinh; qua đó để hiểu thêm về hoàn cảnh, suy nghĩ của các em, dễ dàng nắm bắt tâm lý, giúp đỡ các em trong học tập cũng như các trường hợp khó khăn trong cuộc sống.

Có thể thấy, trường THCS Thụ Hậu không chỉ quan tâm sâu sát tới việc học tập của các em mà các hoạt động chăm sóc thân thể, tâm hồn của các em cũng luôn được nhà trường chú trọng.  “Hiệu cắt tóc 0 đồng” đã tuyên truyền cho các em học sinh giữ gìn đầu tóc gọn gàng, sạch đẹp, phù hợp với lứa tuổi khi đến trường; đồng thời giúp các em ý thức hơn trong chăm sóc bản thân, có lối sống văn minh, lành mạnh, tạo động lực phấn đấu học tập tốt.

Trần Phong

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: