Amazon bị khởi kiện khi bán các sản phẩm gây độc hại cho người tiêu dùng

(CLO) Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết Amazon đang bán các sản phẩm độc hại cho khách hàng của mình. Cơ quan giám sát an toàn liên bang đang kiện Amazon và yêu cầu công ty phải dừng bán ngay những sản phẩm này.
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết ngăn chặn Amazon là cách duy nhất để giữ cho người tiêu dùng an toàn trước những sản phẩm này. Ảnh: Getty Images.

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ cho biết ngăn chặn Amazon là cách duy nhất để giữ cho người tiêu dùng an toàn trước những sản phẩm này. Ảnh: Getty Images.

Ủy ban An toàn Sản phẩm cho biết có nhiều bộ đồ ngủ của trẻ em mà Amazon bán có thể bắt lửa và gần 400.000 máy sấy tóc có thể gây ra điện giật đối với người sử dụng nếu rơi vào nước.

Hành động này là một dấu hiệu khác cho thấy một lập trường tích cực hơn của CPSC trong năm nay. Trong quá khứ, cơ quan này thường đưa ra những hành động phạt nhẹ nhàng hơn là thúc đẩy một cuộc chiến tại tòa án với các công ty mà họ tin rằng bán các sản phẩm nguy hiểm.

Các sản phẩm mà CPSC cho rằng gây nguy hiểm không được bán trực tiếp bởi Amazon (AMZN), chúng được bán bởi các bên thứ ba sử dụng nền tảng của Amazon. Nhiều công ty đã bán các sản phẩm nguy hiểm được CPSC trích dẫn là những người nước ngoài và CPSC có giới hạn khả năng buộc thu hồi các sản phẩm của họ nếu chúng bị phát hiện là nguy hiểm.

CPSC cho biết ngăn chặn Amazon là cách duy nhất để giữ cho người tiêu dùng an toàn trước những sản phẩm này.

Quyền Chủ tịch Robert Adler cho biết: “Cuộc bỏ phiếu hôm nay để đệ đơn khiếu nại hành chính chống lại Amazon là một bước tiến lớn đối với cơ quan nhỏ này. Nhưng đó là một bước tiến lớn trên sa mạc rộng lớn - chúng ta đang phải xoay xở để tìm cách đối phó với những nhà bán hàng trên các trang thương mại điện tử lớn, chẳng hạn như Amazon, và cách mà chúng tôi cho rằng hiệu quả nhất tại thời điểm này là buộc Amazon ngừng phân phối những sản phẩm của bên thứ 3 nhằm đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ.”

Người bán bên thứ ba chiếm hơn một nửa số hàng hóa thực được bán trên Amazon. Công ty đã thu được 80 tỷ USD tiền hoa hồng và các khoản thanh toán khác của người bán bên thứ ba vào năm ngoái.

Đơn khiếu nại thừa nhận rằng Amazon đã ngừng bán các sản phẩm khi được nhân viên CPSC thông báo và họ đã thông báo cho người mua về các sản phẩm có nguy cơ và đề nghị họ hoàn lại tiền mặt. Nhưng đơn khiếu nại nói rằng “các hành động đơn phương của Amazon không đủ để khắc phục những nguy cơ gây ra bởi ... các sản phẩm trên.”

CPSC muốn buộc Amazon ngừng bán các sản phẩm được đề cập đến, làm việc với nhân viên CPSC về việc thu hồi các sản phẩm và thông báo trực tiếp cho người tiêu dùng đã mua chúng về việc thu hồi và hoàn trả đầy đủ cho họ.

Ủy ban đã bỏ phiếu 3-1 ủng hộ hành động chống lại Amazon.

Amazon cho biết công ty sẽ có hành động nhanh chóng khi nhận thấy các vấn đề an toàn đối với các sản phẩm được bán trên trang web bởi Amazon hoặc người bán bên thứ ba. Họ cho biết trong các trường hợp họ không thu hồi sản phẩm là do CPSC không cung cấp cho Amazon đủ thông tin để thực hiện hành động và phớt lờ những yêu cầu mà công ty đưa ra. Amazon cho biết đã đề nghị CPSC mở rộng khả năng xử lý việc thu hồi sản phẩm.

Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng: “Chúng tôi không rõ lý do tại sao CPSC từ chối đề nghị ngừng bán và thu hồi sản phẩm của chúng tôi hoặc tại sao họ gửi đơn khiếu nại nhằm buộc chúng tôi thực hiện các hành động gần như hoàn toàn trùng lặp với những hành động mà chúng tôi đã thực hiện.”

CPSC đã trở nên tích cực hơn nhiều trong việc ngăn chặn những gì mà họ coi là sản phẩm nguy hiểm. Tuy nhiên, CPSC có quyền hạn trong việc ra lệnh thu hồi và chỉ có thể yêu cầu thu hồi. Nếu một công ty từ chối yêu cầu, CPSC phải thực hiện một bước khó khăn và tốn kém là kiện ra tòa hoặc có thể gây áp lực cho công ty.

Đầu năm nay, sau khi Peloton (PTON) - một công ty truyền thông và cung cấp các thiết bị tập thể dục của Mỹ, ban đầu từ chối thu hồi máy chạy bộ, và ngay sau đó, CPSC đã phát hành một video đồ họa cho thấy một đứa trẻ bị kẹt tay dưới máy chạy bộ của hãng này khi một đứa trẻ lớn hơn một chút đang chơi trên đường chạy. Mặc dù đứa trẻ đó không bị thương, nhưng theo cơ quan, chiếc máy này đã khiến một trẻ em tử vong và 70 báo cáo khác về thương tích. Và CPSC đã đưa ra một “cảnh báo khẩn cấp” cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi khi sử dụng máy chạy bộ này.

Sau động thái này của CPSC, Peloton đã sớm đảo ngược hướng đi và ra lệnh thu hồi toàn bộ sản phẩm máy chạy và xin lỗi vì đã không làm như vậy sớm hơn.

Đã có những câu hỏi khác về các mối nguy an toàn liên quan đến các sản phẩm của Amazon, bao gồm các mặt hàng do Amazon bán với thương hiệu Amazon Basics.

Một cuộc điều tra của CNN năm ngoái cho thấy hàng chục sản phẩm của chính Amazon đã được báo cáo là nguy hiểm - nóng chảy, phát nổ hoặc thậm chí bùng cháy. Amazon đã trả lời cuộc điều tra bằng cách nói rằng “an toàn là ưu tiên hàng đầu” và các sản phẩm của họ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Sau khi CNN đưa tin, CPSC đã mở các cuộc điều tra về một số sản phẩm AmazonBasics được CNN nêu ra.

Để phản ứng lại vụ kiện của CPSC, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal trích dẫn báo cáo của CNN trong một thông cáo báo chí, nói rằng Amazon “phải chịu trách nhiệm ngăn chặn làn sóng các sản phẩm độc hại được bán thông qua nền tảng của mình bao gồm bộ sạc xe hơi AmazonBasics, thiết bị chống sét lan truyền và lò vi sóng có bốc cháy, phát nổ và gây hại cho người tiêu dùng - một số trong số đó công ty vẫn đang tiếp tục bán cho những người dân Mỹ.”

Huy Hoàng

Xem thêm

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: