Ấn Độ cho phép tàu chiến Iran cập cảng

(CLO) Ấn Độ đã cho phép một tàu chiến của Iran cập cảng Kochi với lý do nhân đạo, sau khi Mỹ đánh chìm một tàu hải quân Iran gần Sri Lanka.

Phát biểu tại sự kiện Đối thoại Raisina thường niên hôm 7/3, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết tàu Lavan - một tàu đổ bộ lưỡng cư của Iran - cùng hai tàu khác đang trên đường tham gia hoạt động duyệt binh hạm đội thì bị cuốn vào diễn biến căng thẳng trong khu vực.

“Chúng tôi tiếp cận vấn đề này từ góc độ nhân đạo, chứ không phải pháp lý”, ông Jaishankar nói, đồng thời khẳng định quyết định cho tàu Iran cập cảng là hành động đúng đắn.

Hình ảnh tàu hải quân Iran IRIS Lavan (514). Ảnh: AFP/Quân đội Iran
Tàu hải quân Iran IRIS Lavan. Ảnh: Quân đội Iran

Tàu Lavan đã cập cảng Kochi ở miền nam Ấn Độ vào ngày 4/3, cùng ngày một tàu ngầm Mỹ tấn công tàu khu trục Dena của Hải quân Iran.

Cuộc tấn công của Mỹ vào tàu khu trục Dena xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Sri Lanka, cách bờ biển nước này 19 hải lý và nằm ngoài lãnh hải. Ít nhất 87 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã nhận được yêu cầu cho tàu Lavan cập cảng vào ngày 28/2, cùng ngày cuộc chiến với Iran bắt đầu. Theo nguồn tin này, yêu cầu được gửi trong tình huống “rất khẩn cấp” vì con tàu gặp sự cố kỹ thuật. Tổng cộng 183 thủy thủ trên tàu đã được bố trí chỗ ở tại các cơ sở hải quân ở Kochi.

Theo trang web của cuộc tập trận và các quan chức Sri Lanka, tàu Dena khi bị tấn công đang trên đường trở về sau khi tham gia một cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức.

Giới chức Sri Lanka ngày 6/3 cho biết nước này cũng đang hộ tống tàu hải quân Iran Booshehr tới một cảng ở bờ biển phía đông, đồng thời đưa phần lớn thủy thủ đoàn đến một trại hải quân gần thủ đô Colombo.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: