Ấn Độ sẽ tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên, làm căng thẳng thêm thị trường toàn cầu

(CLO) Ấn Độ đã yêu cầu các công ty nhà nước tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt vào mùa hè tới, ba nguồn tin chính phủ chia sẻ với Reuters ngày 7/12.

Động thái này sẽ đặt thêm gánh nặng nhu cầu lên các thị trường khí đốt tự nhiên toàn cầu khi châu Âu cố gắng tự bảo vệ mình khỏi tình trạng thiếu năng lượng trong mùa đông này và trong năm tới.

Được biết, mục đích tăng mua khí đốt của Ấn Độ nhằm không muốn lặp lại việc thiếu điện vào tháng 4/2021.

an do se tang nhap khau khi dot tu nhien lam cang thang them thi truong toan cau hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Năm nay, sản lượng sản xuất điện từ khí đốt tự nhiên của Ấn Độ chỉ chiếm 1,5% tổng sản lượng điện của cả nước, thậm chí tỷ lệ này đang giảm dần. Tuy nhiên, khí đốt tự nhiên và các nguồn cung cấp năng lượng khác cũng đang rất khan hiếm (trong mùa nhu cầu nhập khẩu cao) có thể gây ra một cuộc khủng hoảng điện khác.

Thật không may cho Ấn Độ, giá khí đốt tự nhiên đã tăng chóng mặt và việc mua khí đốt tự nhiên ngay bây giờ để chuẩn bị cho mùa hè tới sẽ không hề rẻ. Nước này cũng sẽ cạnh tranh nguồn cung cấp khí đốt với châu Âu, nơi tiếp tục tranh giành thị trường toàn cầu về nguồn cung cấp khí đốt từ bất kỳ đâu trừ Nga.

Đồng thời, do giá mua năng lượng cao có thể khiến nước láng giềng của nền kinh tế thứ 5 thế giới là Pakistan và Bangladesh chìm sâu hơn vào nợ nần.

Ấn Độ đã tổ chức các cuộc họp về việc tận dụng triệt để một số khả năng sản xuất điện từ khí đốt tự nhiên của mình. Nhà sản xuất điện lớn nhất Ấn Độ (NTPC Ltd) đã được yêu cầu phải sẵn sàng lên phương án duy trì và tăng tốc các nhà máy điện chạy bằng khí đốt vào năm tới nếu cần để đáp ứng nhu cầu điện cao vào mùa hè tới.

Một trong những nguồn tin chính phủ chia sẻ với Reuters nói rằng chính phủ cũng có khả năng tổ chức các cuộc họp với các nhà sản xuất điện khí tư nhân.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ước tính về lượng khí đốt tự nhiên bổ sung mà Ấn Độ sẽ cần nhập khẩu.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: