(Nguồn: Pindula Photo).
Hiện thương vụ đang được Cơ quan Phát triển Đầu tư Zimbabwe (Zida) thẩm định.
Điều này đòi hỏi Coven Energy phải thành lập một công ty liên doanh với Công ty Cơ sở hạ tầng và Dầu mỏ quốc gia Zimbabwe (Noic) thuộc sở hữu của nhà nước để xây dựng một đường ống dẫn nhiên liệu thứ hai nối từ thủ đô Beira, Mozambique đến Zimbabwe.
Là một phần của kế hoạch dài hạn, công ty cũng muốn kết nối đường ống tới Nam Phi, Botswana, Zambia, Malawi và Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).
Thỏa thuận với Coven sẽ biến Zimbabwe trở thành trung tâm xăng dầu trong khu vực, nhưng sẽ làm thay đổi trọng tâm động lực của ngành công nghiệp địa phương phần lớn do Tập đoàn Sakunda Holdings do ông trùm Kuda Tagwirei sở hữu.
Coven Energy có kế hoạch triển khai dự án theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên, Zimbabwe sẽ nhận được khoản rót vốn 850 triệu USD nếu thỏa thuận được Tổng thống Emmerson Mnangagwa chấp thuận.
Trước đó, kế hoạch thiết lập đường ống dẫn dầu thứ hai của đất nước này đã bị nội các từ chối sau khi Cơ quan Dịch vụ Khai thác Dầu khí (Mogs) có trụ sở tại Nam Phi đã tiếp cận chính phủ.
Trong đề xuất đầu tư mới nhất, sự tham gia của Coven Energy với Noic dự kiến sẽ tạo động lực cho giá thầu.
Chủ tịch Noic, đồng thời là Chủ tịch Zanu-PF Midlands, ông Daniel Mackenzie Ncube, nói với The News Hawks rằng ông sẽ không bình luận vì các cuộc đàm phán đang ở thời điểm "quan trọng" và tế nhị.
News Hawks đưa tin rằng Phó chủ tịch Constantino Chiwenga được cho là phản đối kế hoạch thiết lập đường ống dẫn nhiên liệu thứ hai này trong khi Tổng thống Mnangagwa đã bỏ qua đề xuất của Coven Energy.