Anh điều động quân đội vận chuyển xăng cho người dân, giải quyết khủng hoảng

Chủ nhật, 03/10/2021 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xăng dầu ngày càng nghiêm trọng trong hai tuần qua, chính phủ Anh quốc mới đây tuyên bố sẽ triển khai quân đội hỗ trợ việc vận chuyển cho người dân.

Theo AFP, vào hôm 1/10 vừa qua, chính phủ Anh đã đưa ra thông báo: “Khoảng 200 binh sĩ quân đội Anh, trong đó có 100 lái xe, sẽ được huy động để hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu tạm thời.” Dự kiến, quân đội chính thức vào cuộc từ ngày 4/10.

anh dieu dong quan doi van chuyen xang cho nguoi dan giai quyet khung hoang hinh 1

Tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại Anh kéo dài gần 2 tuần nay. Ảnh: Getty Images.

Những binh sĩ quân đội này có nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu đến các trạm dịch vụ trên khắp đất Anh, nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt của các lái xe trọng tải lớn, vốn được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng tại Anh trong gần 2 tuần qua.

Trong tuần qua, các binh sĩ đã được đào tạo bổ sung các khóa ngắn hạn đặc biệt để tham gia vận chuyển nhiên liệu phục vụ mục đích dân sự.

Sau khi các trạm bán nhiêu liệu khắp nước Anh đồng loạt cạn kiệt nguồn cung từ đầu tuần này, tình hình những ngày gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, vào hôm 30/9, Hiệp hội Bán lẻ Nhiên liệu Anh cho biết tình trạng cạn dự trữ chỉ còn xay ra ở khoảng 27% các trạm bán nhiên liệu, thấp hơn so với số liệu đầu tuần.

Nhà chức trách Anh khẳng định nước này không thể thiếu nguồn cung nhiên liệu. Giải thích về hiện tượng các điểm bán xăng dầu cạn kiệt trong tuần qua, các nhà chức trách Anh cho rằng là do nhu cầu gia tăng đột biến, cũng như tình trạng thiếu lái xe vận chuyển.

Bên cạnh giải pháp triển khai quân đội tham gia vận chuyển, các nhà chức trách Anh cũng tạm thời miễn thị thực nhập cảnh ngắn hạn cho tài xế xe tải, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhiên liệu hiện này.

Chính phủ Anh bị chỉ trích vì không phản ứng kịp thời để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt tài xế lái xe tải sau khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 1 đầu năm nay. Nhiều tài xế nước ngoài rời Anh trở về quê nhà ngay khi nước này chính thức rời EU.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu làm gián đoạn hoạt động cung ứng, khiến một số kệ hàng tại các siêu thị trống rỗng, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh mùa mua sắm Giáng sinh đang đến gần.

Hương Vũ (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp