Anh hùng Lao động Thân Đức Nam 'rưng rưng' khi gặp các cựu TNXP ở Bến Tre

(CLO) Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; 60 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong tỉnh Bến Tre, Anh hùng lao động Thân Đức Nam – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã không giấu được sự xúc động khi nhắc về những chiến công của các cựu TNXP ở tỉnh này.

Lễ kỷ niệm do Ban thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức đã diễn ra vô cùng trang trọng vào sáng 27/6/2025 tại tỉnh này.

6.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm (Ảnh: CT)

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Anh hùng Lao động Thân Đức Nam – Uỷ viên BCH Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre; ông Nguyễn Văn Hiếu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị và hàng trăm cựu TNXP ở địa phương.

Xúc động trong lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cho biết, ông rất vui mừng và xúc động khi được gặp gỡ những gương mặt thân thương là các cựu TNXP ở quê hương đồng khởi Bến Tre. Theo ông Nam, những cựu TNXP đầy ắp nghĩa tình ấy đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

3(1).jpg
Anh hùng Lao động Thân Đức Nam – Bí thư chi bộ kiêm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam xúc động phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: CT)

Cụ thể, với tầm nhìn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập một Lực lượng thanh niên chuyên lo việc san lấp hố bom, sửa chữa, mở đường giao thông, vận chuyển lương thực và vũ khí đạn dược… sát cánh cùng bộ đội chiến đấu chống thực dân Pháp.

Từ đó, Lực lượng TNXP Việt Nam được thành lập vào ngày 15/7/1950 tại núi Hồng, Đại Từ, Thái Nguyên. Cùng với quân và dân cả nước đi qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới, các TNXP đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu dũng cảm, kiên cường, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, với truyền thống “phục vụ quên mình, anh dũng xung phong, lập công vẻ vang”, gần 11.000 thanh niên ở tỉnh Bến Tre đã gia nhập lực lượng TNXP, phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ. Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho C2012, Nguyễn Văn Tư, thuộc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam và anh hùng liệt sĩ Lê Trung Kiên ở huyện Châu Thành, Bến Tre.

“Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có 156 TNXP Bến Tre hy sinh được công nhận là liệt sỹ, 358 TNXP bị thương được hưởng chế độ thương binh. Những con số này bỗng bất giác khiến tôi “rưng rưng” vì vừa biết ơn, vừa nhớ thương và cũng rất cảm phục sự quả cảm, tinh thần chiến đấu kiên cường của các TNXP ở tỉnh Bến Tre”, Anh hùng Lao động Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam nói.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre (áo trắng) đến tham dự và tặng hoa chúc mừng Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre (Ảnh: CT).
Ông Trần Thanh Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre (áo trắng) đến tham dự và tặng hoa chúc mừng Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre (Ảnh: CT).

Phát huy tinh thần đoàn kết

Chia sẻ về hoạt động của các cựu TNXP trong thời bình, Phó Chủ tịch Thân Đức Nam cho biết, hơn 19 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre đã tập trung chỉ đạo phong trào “vì nghĩa tình đồng đội”, xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng những phần quà nhân các ngày lễ, tết, tặng sổ tiết kiệm, xe đạp học bổng…, cũng như vận động các nguồn lực xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn trị giá hàng trăm tỷ đồng.

1. Phó Chủ tịch Thân Đức Nam tặng hoa chúc mừng Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre.
Phó Chủ tịch Thân Đức Nam tặng hoa chúc mừng Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre (Ảnh: CT)

Những nghĩa cử cao đẹp này của Hội đã đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Theo đó, ghi nhận những thành tích và đóng góp của cựu TNXP, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị Hội Cựu TNXP các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long cần phối hợp, báo cáo với cấp uỷ chính quyền tỉnh mới sau sáp nhập (tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời, sớm ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ và duy trì ổn định hoạt động của Hội gắn với mô hình 2 cấp.

8.jpg
7.jpg
Tại lễ kỷ niệm, Anh hùng Lao động Thân Đức Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 19 cựu TNXP ở tỉnh Bến Tre (Ảnh: CT)

Ông Nam còn đề nghị Hội Cựu TNXP nêu trên cần phát huy truyền thống và tình đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quan tâm phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, chăm lo hội viên Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

“Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP, đề nghị tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long”, ông Nam nhấn mạnh.

Chưa hết, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Phó Chủ tịch Thân Đức Nam cũng trân trọng cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Bến Tre đã quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của Hội trong hơn 19 năm qua và mong rằng Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Long (tỉnh mới) sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Lan Châu – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre phát biểu rằng:“khi những đồng đội gặp nhau, tay bắt mặt mừng thì những cảm xúc, bao kỷ niệm, hình ảnh và khoảnh khắc hào hùng của một thời tuổi trẻ trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu… đã trổi dậy và dâng trong tim mỗi người”.

Bà Nguyễn Đăng Châu – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre phát biểu chia sẽ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: CT).
Bà Nguyễn Lan Châu – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre phát biểu chia sẽ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: CT).
1(1).jpg
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre - bà Nguyễn Lan Châu tặng hoa và cảm ơn Anh hùng Lao động Thân Đức Nam (Ảnh: CT).

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam, bà Châu đề nghị các đồng chí là Nguyên cán bộ, Đội viên TNXP tỉnh Bến Tre dù ở đâu, làm gì thì hãy tự hào và luôn sống xứng đáng với truyền thống của quê hương Bến Tre với 8 chữ vàng “Anh Dũng – Đồng Khởi – Thắng Mỹ - Diệt Nguỵ”, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: