Ảnh vệ tinh cho thấy 2 căn cứ tên lửa của Iran bị Israel tấn công

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ quân sự Parchin của Iran đã bị hư hại một số tòa nhà sau cuộc tấn công của Israel vào ngày 26/10. Căn cứ này là nơi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nghi ngờ Iran từng tiến hành thử nghiệm chất nổ mạnh có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân. Iran từ lâu đã khẳng định chương trình hạt nhân của họ là hòa bình.

Căn cứ quân sự Khojir gần đó cũng ghi nhận một số thiệt hại khác. Đây là nơi các nhà phân tích tin rằng có một hệ thống đường hầm ngầm và các địa điểm sản xuất tên lửa.

Quân đội Iran không thừa nhận thiệt hại tại Khojir hoặc Parchin do cuộc tấn công của Israel, nhưng cho biết cuộc tấn công đã giết chết 4 binh sĩ Iran làm việc trong hệ thống phòng không của nước này.

anh ve tinh cho thay 2 can cu ten lua cua iran bi israel tan cong hinh 1

Ảnh vệ tinh cho thấy các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ quân sự Khojir của Iran, ngày 26/10. Ảnh: Planet Labs PBC

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế đã xác định tòa nhà bị phá hủy tại căn cứ Parchin nằm trên sườn núi là "Taleghan 2".  Sáng 27/10, viện này cho biết thêm: "Không chắc chắn liệu Iran có sử dụng uranium ở 'Taleghan 2' hay không.

Rafael Mariano Grossi, người đứng đầu IAEA, xác nhận trên X rằng các cơ sở hạt nhân của Iran không bị ảnh hưởng. "Các thanh tra viên tiếp tục công việc quan trọng của họ. Tôi kêu gọi sự thận trọng và kiềm chế khỏi các hành động có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác", ông nói thêm.

anh ve tinh cho thay 2 can cu ten lua cua iran bi israel tan cong hinh 2

Căn cứ quân sự Parchin của Iran, ngày 9/9. Ảnh: Planet Labs PBC

anh ve tinh cho thay 2 can cu ten lua cua iran bi israel tan cong hinh 3

Các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ quân sự Parchin của Iran, ngày 27/10. Ảnh: Planet Labs PBC

Các tòa nhà khác bị phá hủy tại căn cứ Khojir và Parchin có thể là các tòa nhà nơi Iran sử dụng máy trộn công nghiệp để tạo ra nhiên liệu rắn cần thiết cho kho tên lửa đạn đạo khổng lồ của nước này.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau vụ tấn công hôm 26/10, quân đội Israel cho biết họ nhắm vào "các cơ sở sản xuất tên lửa được sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào nhà nước Israel trong năm qua".

Việc phá hủy các địa điểm như vậy có thể làm gián đoạn đáng kể khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo mới của Iran sau hai cuộc tấn công vào Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự của Iran, đơn vị giám sát chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, vẫn im lặng kể từ cuộc tấn công hôm 26/10.

Tướng Kenneth McKenzie, khi đó là chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ, ước tính kho tên lửa đạn đạo tổng thể của Iran, bao gồm các tên lửa tầm ngắn không thể vươn tới Israel, là "hơn 3.000" trong phát biểu trước Thượng viện Mỹ năm 2022. 

Một nhà máy dường như đã bị tấn công tại thành phố công nghiệp Shamsabad, ngay phía nam Tehran gần Sân bay quốc tế Imam Khomeini, cửa ngõ chính của Iran ra quốc tế. Các video trực tuyến về tòa nhà bị hư hại tương ứng với địa chỉ của một công ty có tên là TIECO, tự quảng cáo là xây dựng máy móc tiên tiến được sử dụng trong ngành dầu khí của Iran.

Ngọc Ánh (theo AP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: