Ba Đình một thuở

(NB&CL) Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam. Đây là một địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, nơi đã diễn ra thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa cách đây hơn 7 thập kỷ.
Quảng trường Ba Đình lộng gió và uy nghiêm trong giờ hạ cờ. Ảnh: T.L

Quảng trường Ba Đình lộng gió và uy nghiêm trong giờ hạ cờ. Ảnh: T.L

Quảng trường Ba Đình có khuôn viên rộng với nhiều ô cỏ lớn là hình tượng những chiếc chiếu trải trên sân đình ở các làng quê Việt Nam xưa, xen giữa là lối đi rộng 1,4 m. Giữa Quảng trường là cột cờ Tổ quốc.

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Zing.vn

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Zing.vn

Phía trước Lăng là sân cỏ Quảng trường Ba Đình ban đầu có diện tích gần 3 hécta chia thành 186 ô cỏ, nay đã điều chỉnh thành 210 ô trồng loại cỏ lá gừng với diện tích 24.000m2.

Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình đầu thế kỷ XX, khi đó được người Pháp gọi là Vườn hoa Pugininer. Ảnh: T.L

Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình đầu thế kỷ XX, khi đó được người Pháp gọi là Vườn hoa Pugininer. Ảnh: T.L

Trước đây, Quảng trường là một khu vực nằm trong phạm vi Hoàng thành Thăng Long. Năm 1894, khi chiếm đóng Hà Nội, thực dân Pháp đã xây một vườn hoa nhỏ gọi là Quảng trường Tròn hay còn gọi là Quảng trường Pugininer.

Quảng trường Ba Đình của những năm 80. Ảnh: T.L

Quảng trường Ba Đình của những năm 80. Ảnh: T.L

Đầu năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, bác sĩ Trần Văn Lai được mời ra giữ chức Đốc lý Hà Nội trong Chính phủ Trần Trọng Kim. Tuy chỉ giữ chức trong một thời gian rất ngắn (20/7/1945 – 19/8/1945) nhưng bác sĩ Trần Văn Lai đã tiến hành đổi và đặt tên một loạt đường phố, địa danh của Hà Nội trước đây do chính quyền thực dân Pháp đặt, trong đó có Quảng trường Ba Đình.

Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh: T.L

Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh: T.L

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc: “Việc đặt tên Quảng trường Ba Đình nằm trong chủ trương chung của Chính phủ Trần Trọng Kim lúc bấy giờ ... Hồi đó, Chính phủ Trần Trọng Kim muốn tỏ rõ tinh thần dân tộc bằng một chủ trương chung là xóa bỏ tên quảng trường, tượng đài, công trình công cộng được thực dân đặt tên...”.

Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9/2015. Ảnh: TL

Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 2/9/2015. Ảnh: TL

Quảng trường Ba Đình cũng chính là nơi diễn ra thời khắc lịch sử Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Duyệt binh trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: T.L

Duyệt binh trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: T.L

Trong thời gian Pháp tạm chiếm Hà Nội (1947 - 1954), Phủ Toàn quyền Pháp đổi tên quảng trường là Vườn hoa Hồng Bàng. Năm 1954, quân ta về tiếp quản Thủ đô và nơi đây lại được trả lại tên Quảng trường Ba Đình.

Quảng trường Ba Đình còn có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ kính yêu yên giấc ngàn thu. Mỗi lần viếng Bác luôn mang đến sự xúc động, niềm tự hào của hàng triệu trái tim con người Việt Nam.

Nhân dân vào lăng viếng bác. Ảnh: T.L

Nhân dân vào lăng viếng bác. Ảnh: T.L

Giờ đây, Quảng trường Ba Đình là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước nhân các ngày Lễ lớn trong năm.

Ngày 1/1/1955, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên có cuộc duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại Quảng trường Ba Đình có Lễ thượng cờ diễn ra lúc 6h sáng, là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam và Lễ Hạ cờ diễn ra lúc 21h hằng ngày.

Trong đêm 1/9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ mãi được tung bay trong ngày độc lập. Lễ chào cờ ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình bởi thế không có nghi thức kéo cờ.

Quảng trường Ba Đình đã trở thành một cái tên gần gũi và thiêng liêng, là niềm tự hào của nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước; nơi mà mỗi người dân Việt Nam và khách quốc tế đều mong được một lần đến thăm; là địa điểm thường xuyên được chọn để tổ chức các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm lớn mang tính lịch sử của đất nước.

Theo Nhà sử học Lê Văn Lan, Ba Đình là địa danh xã Ba Đình ngày nay của huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa), gắn liền với cuộc khởi nghĩa Ba Đình do Đinh Công Tráng cầm quân trong thời gian 1886 – 1887 dưới thời Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX.

Minh Nam

Xem thêm

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ mới, tư liệu phục vụ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ công nghệ mới, tư liệu phục vụ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks tiếp tục làm việc với các cơ quan của chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Việt Nam từ 'cứ điểm sản xuất' thành 'cứ điểm công nghệ' của Samsung

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Việt Nam từ 'cứ điểm sản xuất' thành 'cứ điểm công nghệ' của Samsung

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ "cứ điểm sản xuất" trở thành " cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn.

Đồng Nai: Số hóa 100% di sản, tạo "sức bật" đưa văn hóa vào kỷ nguyên số

Đồng Nai: Số hóa 100% di sản, tạo "sức bật" đưa văn hóa vào kỷ nguyên số

(CLO) Bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP Đồng Nai đang rốt ráo thực hiện mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa cấp quốc gia. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm bảo tồn tài nguyên bản địa, mà còn tạo sức bật mới, đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua "lăng kính" công nghệ.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho giao thông đường thủy phát triển hiện đại, an toàn

Gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở đường cho giao thông đường thủy phát triển hiện đại, an toàn

(CLO) Ngày 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Theo đó, hoàn thiện pháp luật được xác định là khâu then chốt để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông tiềm năng và tạo dư địa cho giao thông đường thủy phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành

(CLO) Ngày 27/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm hỏi, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành tại tỉnh Lạng Sơn, đồng thời bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc, Nepal sau thiên tai nghiêm trọng

Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc, Nepal sau thiên tai nghiêm trọng

(CLO) Trước những thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét gây ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal vào ngày 26/8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Nepal, thể hiện sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Việt Nam cần sớm xây dựng tiêu chuẩn MICE xanh tiệm cận quốc tế

Việt Nam cần sớm xây dựng tiêu chuẩn MICE xanh tiệm cận quốc tế

(CLO) Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch cấp cao "Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững – Kết nối – Cơ hội", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam cần sớm xây dựng tiêu chuẩn MICE xanh tiệm cận quốc tế, thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu và nền tảng số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Năm học mới 2026-2027 đặt ra yêu cầu rất cao là phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.

Cỡ chữ bài viết: