Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương phối hợp thúc đẩy kinh tế vùng

(CLO) Thời gian qua, 3 địa phương Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Dương đã tích cực hợp tác, thống nhất ban hành các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp; chủ động, triển khai liên kết trên các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển KT-XH; xây dựng hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại.

Cùng với đó, các địa phương trên cũng đã phối hợp triển khai nhiều dự án để tăng cường kết nối giao thông giữa Bắc Giang với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Qua đó đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; tiếp tục khẳng định vị thế của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương là động lực tăng trưởng của vùng, khu vực, đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước.

Một số chuyên gia cho rằng hoạt động hợp tác giữa 3 địa phương chưa tương xứng, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của các bên. Đó là, chưa có sự liên kết chặt chẽ theo phương thức đa phương; phần lớn các chương trình hợp tác mới diễn ra trên cơ sở hợp tác song phương; có nhiều nội dung hợp tác nhưng lại chưa bảo đảm tính tổng thể khi tham gia trong mối liên kết, liên quan trực tiếp đến cả 3 địa phương.

Mặt khác, hợp tác trong phát triển giao thông kết nối giữa các tỉnh trên còn có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của các tỉnh, một số trục giao thông chưa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ dẫn đến hiệu quả khai thác chưa cao.

bac giang quang ninh hai duong phoi hop thuc day kinh te vung hinh 1

Giao thông kết nối danh thắng Tây Yên Tử với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương sẽ được triển khai trong tương lai gần. Ảnh TL

Về hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa doanh nghiệp các địa phương hiện đang chủ yếu duy trì ở cấp độ tự phát, thiếu tính định hướng và chưa bền vững, nhất là sự liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm vùng. Tình trạng xâm canh, xâm cư giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương vẫn chưa được giải quyết triệt để, chưa hoàn thành việc bàn giao thực địa.

Về hợp tác xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị nên bổ sung quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc để trình UNESCO công nhận di sản thế giới.

Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng đề nghị tăng cường đầu tư hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ vì kết nối quan trọng nhất là giao thông.

Về liên kết, thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông, Bắc Giang - Hải Dương phấn đấu khởi công tuyến đường cầu Đồng Việt (Yên Dũng) trong quý II/2022, khánh thành trong năm 2023 để kết nối đường ven sông của tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương, sau đó đấu nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

Riêng tuyến đường 291 nối địa bàn Bắc Giang - Quảng Ninh, đây là con đường huyết mạch, nếu được cải tạo, nâng cấp nối tỉnh Quảng Ninh thì việc đến biển của người dân Bắc Giang được rút ngắn đáng kể. Hơn nữa, giảm chi phí vận chuyển khi cung cấp lương thực, thực phẩm cho thị trường tỉnh Quảng Ninh. Về du lịch, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh không thu vé lên chùa Đồng để kích cầu du lịch.

Về liên kết, thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông, Bắc Giang - Hải Dương phấn đấu khởi công tuyến đường cầu Đồng Việt (Yên Dũng) trong quý II/2022, khánh thành trong năm 2023 để kết nối đường ven sông của tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương, sau đó đấu nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn.

Riêng tuyến đường 291 nối địa bàn Bắc Giang - Quảng Ninh, đây là con đường huyết mạch, nếu được cải tạo, nâng cấp nối tỉnh Quảng Ninh thì việc đến biển của người dân Bắc Giang được rút ngắn đáng kể. Hơn nữa, giảm chi phí vận chuyển khi cung cấp lương thực, thực phẩm cho thị trường tỉnh Quảng Ninh. Về du lịch, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Ninh không thu vé lên chùa Đồng để kích cầu du lịch.

Hoàng Dương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: