Bạc Liêu kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.125 tỷ đồng ứng phó với hạn mặn

(CLO) Để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, tỉnh Bạc Liêu đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.125 tỷ đồng

Đề xuất xây dựng cống, nạo vét kênh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất với kinh phí 1.125 tỷ đồng để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đề xuất xây dựng cống Xẻo Chích thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với kinh phí đầu tư là 300 tỷ đồng (dự kiến chiều rộng cống là 30m).

Xây mới hệ thống các cống phía Bắc trục kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, gồm 16 cống, dự kiến kinh phí đầu tư là 350 tỷ đồng (đây cũng là danh mục được đề xuất vào Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, giai đoạn II).

Ngoài ra, hỗ trợ nạo vét 8 trục kênh cấp I thuộc vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu, tổng chiều dài 120,5km, dự kiến kinh phí đầu tư là 475 tỷ đồng.

bac lieu kien nghi trung uong ho tro 1125 ty dong ung pho voi han man hinh 1

Hệ thống cống âu thuyền Ninh Quới giúp ngăn mặn, trữ ngọt.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam - chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phối hợp với tốt với Sở NN&PTNT Bạc Liêu vận hành có hiệu quả cống âu thuyền Ninh Quới (do công ty trực tiếp quản lý).

Đồng thời, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng trạm bơm tại cống âu thuyền Ninh Quới để chủ động ngăn hoàn toàn nước mặn chảy về Sóc Trăng khi vận hành cống.

Kịch bản ứng phó với hạn mặn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024, UBND tỉnh đã đưa ra kế hoạch với 3 kịch bản.

Sau khi phân tích, tỉnh Bạc Liêu chọn kịch bản 2 (diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023 - 2024 gay gắt, tương đương như mùa khô năm 2015 – 2016) là kịch bản khả thi để triển khai thực hiện với kinh phí ứng phó hạn, mặn trên địa bàn tỉnh theo kịch bản là 21.066 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, trong kịch bản 2 đã đưa ra 2 nhóm giải pháp ứng phó với El Nino gồm nhóm giải pháp phi công trình và nhóm giải pháp công trình. Cụ thể, nhóm giải pháp công trình là tăng cường thi công, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn; chuẩn bị phương án đắp đập tạm để tổ chức bơm chuyền vào các tháng cao điểm mùa khô cho vụ Đông Xuân.

Đối với nhóm giải pháp phi công trình, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân nắm rõ diễn biến thời tiết trong mùa khô.

Từ đó, chủ động phòng tránh các tác hại đến sản xuất và đời sống, chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra…

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, hiện nay tình hình sản xuất trên địa bàn vẫn an toàn, chưa có thiệt hại. Tuy nhiên, dự báo trong tháng 4/2024, tình hình nuôi trồng thủy sản sẽ gặp khó khăn do nắng nóng kéo dài, độ mặn trong các ao nuôi sẽ tăng cao vượt ngưỡng 25‰, bất lợi cho tôm nuôi.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục điều tiết đưa nước mặn vào vùng Bắc Quốc lộ 1A theo hướng chỉ làm tăng mực nước trên kênh rạch nhằm bổ sung thêm nước mặn lên ao nuôi.

bac lieu kien nghi trung uong ho tro 1125 ty dong ung pho voi han man hinh 2

Bạc Liêu đảm bảo nguồn nước cho người dân sản xuất.

Đồng thời, cho mở toàn hệ thống cống từ Giá Rai đến Láng Trâm để rút mặn ra biển Đông sau các đợt triều cường tháng 4, tháng 5/2024 nhằm tạo điều kiện mở lại các cống: Cống âu thuyền Ninh Quới và 6 cống phân ranh khu vực ngã tư Ninh Quới (Bạc Liêu) để bổ sung nước ngọt từ trục Quản Lộ - Phụng Hiệp về tiểu vùng giữ ngọt của tỉnh.

Ngoài các giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất, tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện nhiều phương án đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân.

Theo đó, ngay từ đầu mùa khô, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bạc Liêu, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các trạm cung cấp nước; tuyên truyền người dân dự trữ, sử dụng tiết kiệm nước sạch…

Nói về vấn đề này, ông Võ Minh Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cho biết, để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu đã xin phép Bộ Tài nguyên và Môi trường nâng công suất khai thác nước lên.

Cụ thể, trung bình Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu khai thác khoảng 24.000 m3/ngày đêm nhưng ngay thời điểm hạn hán nâng công suất khai thác lên từ 26.000 - 28.000 m3/ngày đêm.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cũng đã triển khai nhiều phương án như tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm; kịp thời đưa thêm nhà máy xử lý nước tại Khu công nghiệp Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu) vào hoạt động. Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra hệ thống ống nước, thực hiện bảo trì và bảo dưỡng để đảm bảo các hệ thống máy móc hoạt động liên tục…

Minh Luân

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: