Bắc Ninh: Chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động trước diễn biến cực đoan

Theo báo cáo, năm 2025 được xác định là năm thiên tai diễn biến đặc biệt bất thường, cực đoan, vượt nhiều mốc lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong năm, tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp của 4 cơn bão, trong đó bão số 10 và số 11 gây mưa lớn kỷ lục, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục lịch sử, gây ra tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, tạo đợt lũ đặc biệt lớn trên các tuyến sông chính qua địa bàn nhiều địa phương trong tỉnh.

bac.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 409 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh giúp nhân dân xã Xuân Lương di chuyển người và tài sản. Ảnh: Văn Quang

Tính chung thiên tai năm 2025 đã khiến 6 người chết, 10 người bị thương; hơn 16.500 ngôi nhà bị ngập, 113 nhà bị đổ sập, hư hỏng. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng như giao thông, đê điều, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng, riêng bão số 11 gây thiệt hại hơn 2.890 tỷ đồng.

Trước diễn biến đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động trên 40.000 lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; tổ chức sơ tán hơn 16.500 hộ dân đến nơi an toàn; kịp thời xử lý sự cố đê điều, vận hành hiệu quả hệ thống tiêu úng, hồ chứa, góp phần giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, năm 2026 thời tiết được dự báo tiếp tục cực đoan, khó lường, có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, bão mạnh, lũ lớn, ngập úng diện rộng và sạt lở đất. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và xử lý tình huống ngay tại cơ sở.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, năm 2025 là năm thiên tai diễn biến đặc biệt cực đoan, dị thường và vượt nhiều giá trị lịch sử, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

pho.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Miền

Song với sự quyết tâm, tính chủ động các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tỉnh đã nỗ lực, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản.

Nhấn mạnh dự báo tình hình thiên tai năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, bị động; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án ứng phó theo phương châm lấy người dân làm trung tâm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã, củng cố lực lượng xung kích, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 sát thực tế.

Các sở, ngành cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, tăng cường phối hợp giữa quân đội, công an và lực lượng tại chỗ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, giám sát thiên tai.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung bố trí nguồn lực khắc phục các công trình hư hỏng, nhất là các công trình đã công bố tình huống khẩn cấp; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều, thủy lợi; nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua tập huấn, diễn tập nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai cực đoan.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: