Bắc Ninh: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

(CLO) Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt của đời sống xã hội, tổng thu từ thuế 9 tháng đầu năm của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đạt thấp so với dự toán cũng như thấp hơn so với cùng kỳ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bắc Ninh sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo đạt số thu ở mức cao nhất trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.

Khó khăn và thách thức

Theo báo cáo, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 17.103 tỷ đồng/Dự toán 22.756 tỷ đạt 75% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng thu từ thuế, phí là 13.030 tỷ đồng/Dự toán 19.540 tỷ đạt 67% DT, giảm 7% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 4.056 tỷ đồng/Dự toán 3.200 tỷ đạt 127% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Số thu 9 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so với dự toán cũng như thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do số thuế, tiền thuê đất của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Bắc Ninh.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Bắc Ninh.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bắc Ninh đã thực hiện tốt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời triển khai và quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức thực hiện tốt hỗ trợ và tuyên truyền chính sách thuế cho người nộp thuế (NNT). Phối hợp với Đài phát thanh & truyền hình, Báo Bắc Ninh thực hiện chuyên mục “Thuế và cuộc sống” phát sóng đều đặn hằng tuần để tuyên truyền, vận động NNT chấp hành tốt pháp luật thuế, phổ biến chính sách thuế mới để NNT biết và thực hiện. Cập nhật liên tục, kịp thời các chính sách thuế mới, các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT.

Thường xuyên rà soát thông tin NNT trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan Thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bắc Ninh có 1.960 doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2019; có 583 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh (9 tháng năm 2019 có 433 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh), tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019; có 638 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (9 tháng 2019 có 353 doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh), tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy tính đến nay, Bắc Ninh có 13.763 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật quản lý thuế. Bên cạnh đó, Cục thuế Bắc Ninh cũng không ngừng nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ công tác quản lý thuế, góp phần nâng cao năng lực cán bộ thuế, hiện đại hóa hệ thống thuế và đảm bảo phục vụ tốt hơn NNT, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử.

Triển khai dịch vụ đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, gửi tra soát điện tử, xác nhận số nộp ngân sách NN điện tử dành cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế quản lý đã vừa góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa góp phần phòng chống dịch covid-19 và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp. Góp phần đẩy mạnh giao dịch công trực tuyến giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân NNT với cơ quan Thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia lên mức độ 3,4 với 124 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của “đại dịch” Covid-19 khả năng thu ở một số khu vực, khoản thu còn hạn chế chưa sát với thực tế, nguyên nhân do tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động. Dịch Covid-19 đã có tác động rất lớn đến các hoạt  động  sản xuất, giao thương, dịch vụ, nhất là sản xuất của khu vực FDI liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ của khối kinh tế tư nhân gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.

Giải pháp hoàn thành thu ngân sách năm 2020

Trong thời gian 3 tháng còn lại của năm 2020, Bắc Ninh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả. Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu ngân sách do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thẩm định giá đất cụ thể; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kịp thời. Tiếp tục triển khai các đề án tăng thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ cửa khẩu, quản lý xăng dầu. Rà soát nguồn thu, tăng cường khai thác tăng thu ở tất cả các lĩnh vực, các hoạt động kinh tế. Triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch điều chỉnh năm 2020. Chú trọng rà soát, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế GTGT và 20% các loại hồ sơ khác của toàn bộ NNT đang hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích rà soát kỹ các đối tượng rủi ro, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT.

                                                                               Minh Hằng

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: