Bắc Ninh: Thu nhận hơn 88% hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 - 14 tuổi

(CLO) Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận gần 300.000/340.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước năm 2023 cho công dân từ 0 - 14 tuổi, đạt tỷ lệ hơn 88,2%.

Các địa phương số hồ sơ thu nhận cao như: huyện Yên Phong gần 48.000 hồ sơ; thị xã Thuận Thành hơn 43.000 hồ sơ; thành phố Bắc Ninh hơn 40.000 hồ sơ; huyện Tiên Du hơn 39.000 hồ sơ; thị xã Quế Võ hơn 35.000 hồ sơ; thành phố Từ Sơn hơn 34.000 hồ sơ.

bac ninh thu nhan hon 88 ho so cap the can cuoc cho cong dan tu 0 14 tuoi hinh 1

Công an thành phố Từ Sơn thu thập dấu vân tay làm thủ tục cấp thẻ Căn cước cho các cháu từ 6 tuổi trở lên.

Luật Căn cước 2023 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Để luật thực sự đi vào đời sống, Công an tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân trong độ tuổi từ 0 - 14 tuổi xong trước ngày 31/10/2024, thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thị xã thành phố tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, duy trì các Tổ cấp căn cước lưu động làm việc 3 ca/ngày, ngoài giờ hành chính và cả ngày nghỉ với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Đồng thời, phối hợp với các trường học thông báo tới phụ huynh học sinh về lịch cấp căn cước hàng tuần để chủ động xắp sếp thời gian.

Để tiết kiệm thời gian cho công dân, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cập nhật thông tin online trên ứng dụng VNeID, sau đó đưa trẻ tới thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh gương mặt và thu nhận mống mắt.

Đối với trẻ từ 0 - 6 tuổi, phụ huynh có thể đề nghị cấp thẻ căn cước online trên ứng dụng VneID.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: