Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hoá không dùng tiền ngân sách để mua vàng tích trữ

(CLO) Sáng ngày 11/11, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá xác nhận, không có chuyện Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) dùng tiền GPMB để mua vàng tích trữ.

Thông tin từ UBND TP Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa nhận được phiếu chuyển đơn từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá với yêu cầu xem xét, báo cáo vụ việc Công ty cổ phần Hoàng Kỳ gửi thông tin đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá - Ban GPMB tập trung GPMB để thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá.

ban giai phong mat bang tp thanh hoa khong dung tien ngan sach de mua vang tich tru hinh 1

Khu vực Dự án Công nước Đông Hương vẫn trong tình trạng cỏ mọc um tùm.

Cùng đó, Công ty cổ phần Hoàng Kỳ (viết tắt Cty Hoàng Kỳ) cũng đề nghị làm rõ số tiền 81.048.619.000 đồng Nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Ban GPMB mới quyết toán được 35.006.390.000 đồng; Còn lại 46.042.229.000 đồng, Ban GPMB - UBND TP Thanh Hoá đã mua vàng từ năm 2017 đến nay không chịu bán đi để GPMB.

Cty Hoàng Kỳ cho rằng, Dự án Công viên nước Đông Hương chưa được Sở TN&MT bàn giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhà đầu tư và kéo dài nhiều năm nhưng nhà đầu tư vẫn phải nộp nhiều loại thuế. Do đó, Cty Hoàng Kỳ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo UBND TP Thanh Hoá bán vàng đi để GPMB thực hiện dự án để tránh thiệt thòi cho nhà đầu tư (Cty Hoàng Kỳ).

Thông tin về việc trên, Ban GPMB TP Thanh Hoá cho biết, phía đơn vị cũng đã nhận được phiếu chuyển đơn đề nghị giải quyết vụ việc của Cty Hoàng Kỳ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và khẳng định không có chuyện phía đơn vị này dùng tiền GPMB để mua vàng tích trữ.

Theo lãnh đạo Ban GPMB TP Thanh Hóa cho biết, Dự án Công viên nước Đông Hương có tổng kinh phí được phê duyệt là 120.080.054.000 đồng; tổng số tiền Cty Hoàng Kỳ chuyển là 81.048.619.000 đồng; tổng số kinh phí GPMB các Ban đã chi trả là 70.974.388.055 đồng; số tiền Ban dự án đang tạm giữ của Nhà đầu tư để chi trả tiếp trong việc GPMB là 10.074.230.945 đồng và số tiền Nhà đầu tư còn phải chuyển cho Ban dự án để chi trả GPMB là 39.031.435.000 đồng.

ban giai phong mat bang tp thanh hoa khong dung tien ngan sach de mua vang tich tru hinh 2

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa khẳng định, không có việc dùng tiền GPMB để mua vàng tích trữ như phản ánh của Cty Hoàng Kỳ.

Sáng ngày 11/11, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NB&CL, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá xác nhận, không có việc Ban GPMB TP Thanh Hoá dùng tiền GPMB để mua vàng tích trữ.

“Tôi đã giao cho Ban GPMB làm văn bản giao cho Công an điều tra, làm gì có chuyện đó. Chắc ông làm văn bản đó có vấn đề” - ông Triều nhấn mạnh.

Được biết, Cty Hoàng Kỳ có tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ có địa chỉ trụ sở tại 15BT4 khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá do ông Trịnh Văn Thành là người đại diện pháp luật (Giám đốc công ty); hoạt động chính thức từ ngày 12/10/2006; đây cũng là Công ty cổ phần ngoài Nhà nước, đang trong tình trạng hoạt động; với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Dự án Công viên nước Đông Hương được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Quyết định lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 12/2015 theo hình thức chỉ định thầu cho liên danh Công ty cổ phần Hoàng Kỳ và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bờ Hồ làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 607,486 tỷ đồng, được thực hiện trên lô đất rộng 19,5 ha. Trong đó, đất xây dựng lòng hồ 6,2 ha, đất tái định cư 1,1 ha, đất thương mại là 3,3ha, còn lại là đất trồng cây xanh… Với số tiền sử dụng đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 5,7 tỷ đồng.

Trần Đại

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: