Báo chí địa phương đã có tâm thế mới, nội lực mới

Thứ ba, 21/06/2022 15:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Các Giám khảo uy tín, nhiều năm tham gia chấm giải đã có đánh giá toàn diện về sự trưởng thành của báo chí địa phương, phần lớn đều cho rằng, giữ được nhịp phát triển như vậy đã thể hiện được tâm thế mới, nội lực mới của báo chí địa phương trên thảm đỏ Quốc gia.

Bài liên quan

Báo Nhà báo & Công luận ghi lại những đánh giá của các Giám khảo nhiều năm tham gia chấm Giải Báo chí Quốc gia:

bao chi dia phuong da co tam the moi noi luc moi hinh 1

Các giám khảo làm việc tại Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Trưởng Ban Ban Thư ký biên tập, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN:

"Đã có sự đầu tư cho phát thanh rất thích đáng"

Trong nhiều năm gần đây đã có không ít tác phẩm báo chí nói chung và phát thanh nói riêng ở địa phương đạt giải cao. Thực tế cho thấy lĩnh vực phát thanh ở các địa phương luôn rất quan trọng, cung cấp thông tin đến từng nhà, từng xóm. Tôi thấy nếu như cơ quan báo chí địa phương nào quan tâm đến lĩnh vực phát thanh thì mọi thứ sẽ phát triển và có tác phẩm báo chí hay.

Tôi thấy có một số đài, như: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hải Phòng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa... có sự đầu tư cho phát thanh rất thích đáng, tạo điều kiện để có đội ngũ làm phát thanh được phát triển và chuyên nghiệp hơn, thực tế nếu sử dụng tác phẩm truyền hình đưa sang phát thanh sẽ không có tác phẩm hay.

Thứ hai, ở những địa phương, nhiều tác phẩm phát thanh hay xuất phát từ những người rất nhiệt tình với công việc, yêu nghề phát thanh, chăm học hỏi, họ học từ những tác phẩm của Đài TNVN, thậm chí là học hỏi cách thức làm phát thanh của thế giới, lựa chọn đưa vào tác phẩm của mình tạo ra sự mới mẻ, thú vị hấp dẫn cho người nghe. Mới mẻ từ cách chọn đề tài, đặt vấn đề đến hình thức thể hiện, đưa vào những kỹ thuật mới, phát huy tối đa thế mạnh của âm thanh như: lời nói, tiếng động, âm nhạc.

bao chi dia phuong da co tam the moi noi luc moi hinh 2

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng.

Nhiều tác phẩm được đầu tư tương đối mạnh, có chiều sâu, gần gũi, công phu. Nếu nội dung tốt mà hình thức thể hiện tốt, có giọng đọc, tiếng động hiện trường, cách viết đúng chất phát thanh thì chắc chắn tác phẩm đó có sức hấp dẫn bạn đọc và được giải thưởng cao.

Ngoài ra, đã có nhiều Đài địa phương đưa ra chính sách, như: hỗ trợ toàn bộ tài chính để làm ra tác phẩm chất lượng, hoặc khi được giải có mức thường bằng với mức thưởng đã được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia trao thưởng... Tuy nhiên mức thưởng là một phần, điều quan trọng là người ta thấy được sự trân trọng, sự động viên khích lệ từ lãnh đạo các cấp.

Nhà báo Trần Lan Anh – Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Nhà báo & Công luận:

“Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tích hợp được yếu tố đa phương tiện”

Những năm gần đây, tôi nhận thấy những bước tiến rõ rệt của báo chí địa phương khi gửi về tham dự giải. Năm nay tiếp tục là một năm mà số lượng tác phẩm dự giải của báo chí địa phương khá nhiều. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tích hợp được yếu tố đa phương tiện trong một tác phẩm nên sự tương tác với người đọc vì thế cũng hiệu quả hơn rất nhiều. Tư duy lựa chọn đề tài, góc nhìn cũng đã có những chuyển động mạnh mẽ khi bứt ra khỏi sự an toàn, tiếp cận nhanh hơn, sâu hơn những vấn đề của thời cuộc tại địa phương mình. 

bao chi dia phuong da co tam the moi noi luc moi hinh 3

Nhà báo Trần Lan Anh.

Đánh giá chung về các tác phẩm dự thi thể loại tin, bài phản ánh trên báo điện tử của các Hội Nhà báo địa phương thì tôi vẫn cho rằng chất lượng chưa tương xứng với tiềm lực. Báo chí địa phương còn nhiều dư địa để nâng cao hơn nữa chất lượng của các tác phẩm báo chí, đặc biệt là báo chí media, đa phương tiện bởi mặc dù số lượng tác phẩm khá nhiều, tuy nhiên chất lượng không bằng năm 2020. Một số tác phẩm không được chú trọng đầu tư, cách nêu vấn đề và giải pháp chưa tới tầm. Số lượng tác phẩm được đầu tư công phu, đa phương tiện chưa nhiều (ở các tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo). Nhiều tác phẩm đầu tư trình bày tốt lại thiếu tính thực tiễn - vấn đề, hoặc đề tài không mới.

PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

“Tháo gỡ nhiều vấn đề còn nổi cộm ở địa phương”

Nhiều năm tham gia chấm Giải Báo chí Quốc gia, tôi thấy cơ quan báo chí đã tập trung vào việc phát triển nâng cao chất lượng nội dung. Nội dung luôn là điều quan trọng đối với một tờ báo, dù sự phát triển về công nghệ như thế nào thì nội dung, chủ đề, đề tài vẫn luôn quan trọng. Đó là góc độ tiếp cận, các vấn đề có sức nóng đem lại tác động cho xã hội, mang tính đặc thù của địa phương sẽ đem lại sự sắc sảo và giá trị cho tác phẩm.

bao chi dia phuong da co tam the moi noi luc moi hinh 4

PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng .

Các cơ quan báo chí địa phương đã chú trọng phát triển về chiều sâu nội dung, tính hệ thống trong những loạt bài, góc độ tiếp cận có sự mới lạ, khác biệt mang bản sắc của địa phương. Những bài báo đó đã góp phần có những tác động mạnh mẽ để khơi nguồn định hướng, nêu vấn đề, tháo gỡ vấn đề kinh tế - xã hội còn nổi cộm ở địa phương. Các vấn đề sau khi được giải quyết, người dân, cấp chính quyền ở đó đều được hưởng lợi. Điều này cho thấy các cơ quan báo chí địa phương đã khẳng định vai trò của mình, thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp của mình trong những tác phẩm mà họ gửi tới dự giải.

Báo chí dù phát triển đến đâu thì giá trị về nội dung mà người làm báo mang lại cho bạn đọc vẫn là số một, điều này đã được các cơ quan báo chí địa phương thể hiện rõ trong những năm gần đây. Họ đã phát huy được thế mạnh của mình, có những góc nhìn, thể hiện được kỹ năng nghề nghiệp trong từng bài báo. Hay nói cách khác là họ đã vượt lên chính mình.

Tưởng rằng các cơ quan báo chí địa phương không có nhiều đất, bị bó hẹp ở địa phương, không mở rộng như các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí bộ, ngành nhưng trong thực tế họ vẫn thể hiện được cái tâm, tầm. Có sự nỗ lực không ngừng để phụng sự độc giả, đất nước. Mặc dù là điều kiện tác nghiệp, đầu tư không nhiều nhưng vẫn có nhiều bài viết thể hiện nghiệp vụ cao.

Lê Tâm (Ghi)

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội