Hội thảo do các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho rằng trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội.
Theo ông, Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng về con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
“Văn kiện Đại hội XIV không chỉ là cơ sở chính trị, tư tưởng quan trọng để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội mà còn có vai trò khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Vì vậy, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc đưa những nội dung của Văn kiện đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.
Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung phân tích vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số.
Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là làm thế nào để những nội dung chính trị, lý luận vốn được xem là khô khan trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trên môi trường số.
Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, báo chí không chỉ cần bảo đảm tính chính xác, định hướng mà còn phải đổi mới cách tiếp cận công chúng, tận dụng hiệu quả các nền tảng số và các hình thức truyền thông hiện đại để lan tỏa nội dung của Văn kiện Đại hội XIV.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có thời điểm chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền ở một số lĩnh vực còn khô cứng; việc ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các đơn vị nghiên cứu lý luận và cơ quan tuyên giáo có lúc chưa thật chặt chẽ.
Các ý kiến tại Hội thảo thống nhất cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí cách mạng cần tiếp tục giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để những nội dung của Văn kiện Đại hội XIV thực sự đi vào đời sống, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao các tham luận, ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định Hội thảo đã góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Theo ông, trong thời gian tới, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, tập trung đưa Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số toàn diện.
“Đưa Văn kiện Đại hội XIV vào cuộc sống không chỉ là nhiệm vụ chính trị của báo chí mà còn là thước đo năng lực đổi mới, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay”, ôngTrần Thanh Lâm nhấn mạnh.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ “nhà báo - nhà lý luận - nhà tuyên giáo hiện đại”; tăng cường sự phối hợp giữa báo chí và xuất bản; đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhằm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, tầm nhìn, định hướng phát triển và những thành tựu của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.