Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi của đội ngũ những người làm báo thành phố Cảng, nhằm triển khai các hoạt động trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ vẻ vang của nền báo chí nước nhà.
Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang và đông đảo các thế hệ nhà báo lão thành, hội viên trên địa bàn.
Trong bài diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng xúc động ôn lại truyền thống 101 năm kể từ khi tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21/6/1925.
Ông Nguyễn Anh Tú nhấn mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và xây dựng Tổ quốc, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích vững vàng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Riêng tại Hải Phòng, sau khi thực hiện hợp nhất và quy hoạch, Hội Nhà báo thành phố hiện có hơn 400 hội viên đang công tác tại các cơ quan báo chí địa phương và lực lượng vũ trang, cùng 57 văn phòng đại diện và phóng viên thường trú hoạt động sôi nổi.
Trong những năm qua, đội ngũ người làm báo thành phố Cảng đã ra sức thi đua, đóng góp quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc với nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc từ Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố.
Ghi nhận những cống hiến to lớn của các nhà báo đối với hoạt động báo chí và công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 22 hội viên tiêu biểu.
Đồng thời, ban tổ chức cũng đã tiến hành công bố quyết định chuẩn y kết nạp và trao Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 19 nhà báo, cộng tác viên xuất sắc vừa vinh dự đứng vào hàng ngũ của Hội.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và hội viên đã cùng theo dõi thước phim tư liệu về Truyền thống Báo chí Hải Phòng, đồng thời lắng nghe nhiều tham luận, chia sẻ sâu sắc từ các nhà báo lão thành, cơ quan quản lý nhà nước và thế hệ phóng viên trẻ. Các ý kiến đều thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, không ngừng sáng tạo để xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.
Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để đội ngũ những người làm báo Hải Phòng tiếp tục cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.