Báo chí Thủ đô tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ sáu, 22/01/2021 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 21/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố tháng 1-2021.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Trung ương và thành phố; thông tin kịp thời, khách quan, toàn diện các vấn đề của Thủ đô và đất nước, đáp ứng nhu cầu thông tin và là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Nội dung thông tin tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội; đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các cơ quan báo chí của thành phố tập trung đổi mới để có bước phát triển cho phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về báo chí; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của người làm báo…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2020, các cơ quan báo chí Thủ đô đã tích cực thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thông tin kịp thời, khách quan các vấn đề dân sinh, thu hút sự quan tâm của dư luận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, được người dân hưởng ứng và đánh giá cao…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng đã thông tin, Hội báo Xuân Tân Sửu - Hà Nội năm 2021 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô vào đầu tháng 2-2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao sự vào cuộc, đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí Thủ đô trong năm 2020 đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chia sẻ những khó khăn mà các cơ quan báo chí Thủ đô đang phải đối mặt do tác động của dịch Covid-19 cũng như việc thực hiện công tác Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó chú trọng đến phản ánh không khí phấn khởi của người dân Thủ đô hướng về sự kiện đặc biệt quan trọng này. Đặc biệt, các cơ quan báo chí Thủ đô cần thực hiện các loạt bài, tuyến thông tin đậm nét tuyên truyền về kết quả Đại hội…

Nguyên Phong

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo