Báo Công an nhân dân chia sẻ khó khăn với các chốt kiểm soát dịch và người dân nghèo trong đại dịch

Thứ bảy, 04/09/2021 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/9, Báo Công an nhân dân (CAND), Báo Pháp luật Việt Nam cùng lãnh đạo Công ty TNHH Kim Lâm đã đến trao quà cho một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm và bà con đang vật lộn với khó khăn trong đại dịch tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân.

Đoàn đã đi thăm và trao tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch gồm: Tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm và chốt kiểm soát dịch tại cổng làng Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Đoàn đã trao 20 thùng nước uống, 20 hộp khẩu trang y tế, 100 tấm chắn giọt bắn, gang tay y tế… với tổng trị giá gần 150 triệu đồng cho các chiến sĩ tuyến đầu tại 50 chốt trực trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết: Vừa qua phường đã thành lập chốt ngõ 126 đường Xuân Đỉnh từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian trực chiến đã kéo dài khoảng 45 ngày, trong quá trình hoạt động chốt cũng gặp một số khó khăn. Do đây là trục đường chính từ phường này sang phường kia lên lưu lượng qua lại đông. Tuy nhiên lực lượng của phường còn mỏng, thời gian trực kéo dài không tránh khỏi tâm lý mệt mỏi căng thẳng, quá tải.

bao cong an nhan dan chia se kho khan voi cac chot kiem soat dich va nguoi dan ngheo trong dai dich hinh 1

Đoàn đã đi thăm và trao tặng khẩu trang, gang tay và nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Nguyên Phong

“Trước mắt bà con vẫn có tư tưởng chủ quan, nên khu vực này đang hình thành một chợ tạm, chợ cóc phát sinh, lượng bà con đi lại mua sắm ở khu vực này rất cao vì thế chúng tôi vừa phải xử lý vấn đề ra đường không có lý do chính đáng và xử lý các chợ tạm, chợ cóc, tránh để đây là điểm nóng về vi phạm phòng chống dịch” ông Cường chia sẻ thêm.

Tại buổi trao quà cho chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại quận Bắc Từ Liêm, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Báo Điện tử CAND đã hỏi thăm tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thượng tá Trần Duy Hiển cho biết: Khi chứng kiến các lực lượng tham gia chốt trực ở đây chúng tôi thấy rõ sự khó khăn, vất vả và nguy hiểm, trong nhiều tháng qua cùng với lực lượng công an cả nước, công an quận Bắc Từ Liêm vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tham phòng chống dịch. Với những tình cảm đó, báo CAND ngoài việc làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh công tác phòng chống dịch chúng tôi còn thực hiện liên hệ, kết nối các nhà tài trợ để có sự quan tâm giúp đỡ động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ lãnh đạo Công ty TNHH Kim Lâm và nhiều đồng nghiệp làm báo.

bao cong an nhan dan chia se kho khan voi cac chot kiem soat dich va nguoi dan ngheo trong dai dich hinh 2

Lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm thường làm việc liên tục để quản lý chặt chẽ người dân khi đi ra khỏi nhà. Ảnh: Nguyên Phong

Thượng tá Trần Duy Hiển cũng hi vọng những món quà thiết thực sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch đảm bảo sức khỏe để làm tốt công việc được giao, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đại diện lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống, dịch COVID-19 trân trọng cám ơn sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp thành phố với lực lượng phòng, chống dịch của tỉnh. Đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên to lớn giúp lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ yên tâm công tác, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng trong buổi sáng ngày 4/9, đoàn đã đến thăm và trao 40 suất quà cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà gồm 1 thùng tôm, 5kg gạo, dầu ăn, nước mắm và tiền mặt… tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Hiện trên địa bàn phường có nhiều trường hợp đi thuê nhà, không có việc làm nuôi mẹ già con nhỏ; có trường hợp chồng mất sớm, nuôi 2 con nhỏ và 1 mẹ già… nhiều người là công nhân xây dựng, thuê nhà, đời sống gặp khó khăn trong nhiều tháng nay.

bao cong an nhan dan chia se kho khan voi cac chot kiem soat dich va nguoi dan ngheo trong dai dich hinh 3

Trung tá nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị (Báo CAND) và nhà tài trợ trao quà cho đại diện 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Ảnh: Nguyên Phong

Chia sẻ với những khó khăn với các hộ gia đình, những người dân đang bị mắc kẹt trong mùa dịch không thể về quê, Trung tá nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị (Báo CAND) cho biết: Trong thời gian qua đơn vị đã kêu gọi những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp có tấm lòng vàng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhất để hỗ trợ cho bà con.

Vừa qua, Báo CAND đã trao gần 300 suất quà gồm tiền mặt, lương thực, thực phẩm (tổng trị giá 250 triệu đồng) cho bà con ở “Xóm chạy thận”, ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt ở Hà Nội tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

bao cong an nhan dan chia se kho khan voi cac chot kiem soat dich va nguoi dan ngheo trong dai dich hinh 4

Nhà báo Đặng Việt Hưng trao qua cho một hộ dân đang thuê trọ tại khu tập thể Kim Giang, quận Thanh Xuân Hà Nội. Ảnh: Nguyên Phong

“Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, Báo CAND sẽ tiếp tục cùng các nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình từ thiện một cách nhanh nhất, sớm nhất, để đưa những phần quà đến trao cho bà con. Mong bà con ổn định cuộc sống, sớm vượt qua thời gian khó khăn này", Trung tá, nhà báo Đặng Việt Hưng chia sẻ.

Nguyên Phong

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo