Báo Đại biểu Nhân dân và Trung tâm Bản quyền số hợp tác bảo vệ bản quyền báo chí

Theo đó, việc hợp tác giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Trung tâm Bản quyền số được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh việc bảo vệ bản quyền của Báo, từ đó tạo điều kiện giữ gìn bản sắc của báo - là Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri. Đồng thời, sự hợp tác đó cũng thúc đẩy sự phát triển của Báo Đại biểu nhân dân và Trung tâm Bản quyền số trong thời đại công nghệ số.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho biết, ý tưởng và dự án của Trung tâm Bản quyền số Việt Nam rất phù hợp với xu hướng phát triển của Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân là tờ báo chính thống xây dựng nền tảng công nghệ số, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng của Đảng, Nhà nước và tăng cường giá trị của những sản phẩm báo chí. Đây là cơ hội để Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân tăng cường quảng bá những sản phẩm của mình ra với công chúng, động lực giúp tờ báo có những sản phẩm hấp dẫn hơn để truyền tải tới công chúng và bạn đọc.

Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Báo Đại biểu Nhân dân mong muốn mở rộng sự hợp tác trong tương lai, không chỉ là sự hợp tác với một tờ báo của Quốc hội mà còn nhân sự kiện này sẽ quảng bá, hỗ trợ truyền tải ý tưởng, dự án của Trung tâm Bản quyền số lan tỏa đến nhiều cơ quan báo chí hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số, Hội Truyền thông số Việt Nam Đỗ Thị Minh Ngọc chia sẻ: Báo Đại biểu Nhân dân là một trong những tờ báo lớn, có nội dung rất hấp dẫn, sinh động và đa chiều, hướng tới đông đảo khán giả là đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri cả nước và đồng bào, kiều bào tại nước ngoài.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số Đỗ Thị Minh Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số Đỗ Thị Minh Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thông

Trung tâm Bản quyền số của Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ hợp tác với Báo Đại biểu nhân dân ở 2 lĩnh vực: khai thác nội dung để mở rộng và lan tỏa nội dung của báo tới khán giả và bảo vệ bản quyền của Báo Đại biểu Nhân dân.

“Với sự hợp tác giữa Trung tâm Bản quyền số và Báo Đại biểu Nhân dân, chúng tôi hy vọng rằng, sự lan tỏa, sự “phủ sóng” của báo Đại biểu Nhân dân sẽ sâu hơn, rộng hơn và xa hơn”, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Bản quyền số Đỗ Thị Minh Ngọc nói.

Giám đốc Trung tâm Bản quyền số Hoàng Đình Chung cho biết, Trung tâm Bản quyền số sẽ đi sâu vào những giải pháp về công nghệ, bảo vệ một cách tuyệt đối nội dung của Báo Đại biểu Nhân dân. Thứ nhất là hệ thống bảo vệ chống download, mã hóa và xác thực những nội dung mà Báo Đại biểu Nhân dân xuất bản trên môi trường internet.

Trung tâm Bản quyền số thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Báo Đại biểu Nhân dân đã ký kết hợp tác bảo vệ và khai thác bản quyền. Ảnh: Duy Thông

Trung tâm Bản quyền số thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Báo Đại biểu Nhân dân đã ký kết hợp tác bảo vệ và khai thác bản quyền. Ảnh: Duy Thông

Thứ hai là hệ thống lắng nghe dò quét, phát hiện và cảnh báo vi phạm bản quyền báo chí, âm nhạc, ấn bản điện tử. Đồng thời, Trung tâm hiện đang nghiên cứu giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung video cho báo chí và sẽ hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất.

Trung tâm Bản quyền số sẽ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Viettel để đẩy mạnh và không ngừng đổi mới công nghệ để có thể truyền thông tốt nhất, lan tỏa nhanh nhất những “tín hiệu”, nội dung của Báo Đại biểu Nhân dân tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Xem thêm

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Cỡ chữ bài viết: