Cần liên kết chặt chẽ, ứng dụng công nghệ cao để xử lý nạn vi phạm bản quyền báo chí

Bài liên quan

Cuộc cách mạng trực tuyến và bài toán bảo vệ bản quyền nội dung số

Bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí: Chuyện dài nói mãi!

Chưa bảo vệ được bản quyền báo chí thì không thể hoạt động một cách chuyên nghiệp

Nhà báo Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ: "Bảo vệ bản quyền để phát triển thương hiệu báo chí"

"Còn nếu cứ giữ cách làm như hiện nay thì các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đã đến lúc chúng ta cần liên kết một cách bài bản và khoa học hơn”- Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Tình trạng vi phạm bản quyền báo chí: Nghiêm trọng!

+ Vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí nhiều năm qua được xem là vấn nạn nhức nhối, giữa các cơ quan báo chí với nhau, giữa báo chí và trang thông tin điện tử, giữa báo chí và các không gian mạng xuyên quốc gia… Ông đánh giá thực trạng này như thế nào, thưa Tổng Biên  tập?

- Mặc dù các báo - đài đã lên tiếng nhiều nhưng tình trạng này vẫn ngày càng nghiêm trọng, phức tạp hơn. Tình trạng vi phạm bản quyền giữa các cơ quan báo chí với nhau thỉnh thoảng có xảy ra nhưng không quá nghiêm trọng vì thường thì các báo chia sẻ, hỗ trợ thông tin với nhau, thậm chí có nhiều cơ quan lập thành nhóm để hỗ trợ lẫn nhau trong bảo vệ bản quyền. Trong làng báo - nhất là đối với các cơ quan báo chí chính thống, phần lớn các nhà báo đều có ý thức và tôn trọng bản quyền của nhau. 

IMG_20210111_154734

Nghiêm trọng hơn là tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí giữa báo chí và các trang thông tin điện tử. Trong nhiều năm qua, các trang thông tin điện tử tổng hợp nở rộ, hoạt động bát nháo. Các trang này thường xuyên lấy tin bài của các cơ quan báo chí chính thống, xào xáo, cắt xén, chỉnh sửa, giật tít… thiếu nghiêm túc, làm như là thông tin của chính họ rồi khai thác quảng cáo ồ ạt, gây thiệt hại nghiêm trọng đến các cơ quan báo chí chính thống. 

Đặc biệt hơn nữa là tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí giữa các cơ quan báo chí và các không gian mạng xuyên quốc gia. Đó là các công cụ truyền thông mạng xã hội như Facebook, Google... Họ sử dụng các thông tin báo chí mà không phải trả tiền trong suốt một thời gian dài. 

+ Ở góc độ nào đó, có người cho rằng báo chí cũng được hưởng lợi từ chuyện các không gian mạng xuyên quốc gia sử dụng thông tin của báo chí, đó là lượng bạn đọc, lượng view tăng lên..., thưa ông?

- Trong thực tế có việc đó, nhất là trong giai đoạn mạng xã hội phát triển mạnh, một số báo cần sự lan tỏa. Nhưng điều sâu xa và nghiêm trọng hơn là việc các không gian mạng xuyên quốc gia sử dụng thông tin báo chí nhằm tạo ra nguồn lợi cho chính họ mà không có bất kỳ sự chia sẻ nguồn lợi nào với những cơ quan báo chí sản xuất ra các tin tức đó. So với việc phải đầu tư chi phí đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực và hàng loạt chi phí vận hành khác của các cơ quan báo chí, việc được lan tỏa thêm thông tin thông qua mạng xã hội không mang lại lợi ích tương xứng.

Thông qua việc sử dụng thông tin từ các cơ quan báo chí, uy tín của các mạng xã hội tăng lên, nguồn lợi kiếm được từ quảng cáo cực lớn. Ước tính thị trường quảng cáo trên mạng xã hội ở Việt Nam trong năm qua lên đến hơn 1 tỷ đô la, về lâu dài con số này còn phát triển hơn nữa. Trong khi thị phần của các cơ quan báo chí chính thống càng ngày càng bị thu hẹp thì các không gian xuyên quốc gia này càng ngày càng mở rộng thị phần, từng bước chiếm lĩnh các nguồn lực quảng cáo. Nói một cách thẳng thắn là họ làm giàu trên mồ hôi, công sức của những người làm báo chân chính. 

Tiến tới thành lập Trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí

+ Nhưng qua thực tế hoạt động, việc rà soát, xử lý vi phạm bản quyền đang gặp nhiều khó khăn khi đối tượng xâm phạm tác quyền phần lớn là các trang thông tin “ba không”: không có địa chỉ, không có cơ quan chủ quản, không biết ai là chủ... Báo Người Lao Động đã có cách xử lý như thế nào trước việc bị các trang thông tin điện tử “đánh cắp” bản quyền tác phẩm báo chí, thưa ông? 

- Trong thời gian qua, cũng như nhiều cơ quan báo chí chính thống trên cả nước, Báo Người Lao Động cũng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm bản quyền nhưng gặp khó khăn về xử lý. Hiện tại chúng tôi cũng chỉ mới dừng lại ở mức cảnh cáo, một số trường hợp trao đổi trực tiếp nếu biết địa chỉ, một số cũng phải đăng tin nhắc nhở, cảnh báo trên mạng xã hội... Mới đây, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã thành lập Tổ bản quyền. Tổ này có trách nhiệm theo dõi, báo cáo tất cả các vi phạm về bản quyền và tham mưu để Ban Biên tập có biện pháp xử lý. 

Tổng biên tập Tô Đình Tuân thăm, tặng quà NSUT Nguyễn Hồng Minh (TP Hải Phòng) trong Chương trình Mai vàng nhân ái.

Tổng biên tập Tô Đình Tuân thăm, tặng quà NSUT Nguyễn Hồng Minh (TP Hải Phòng) trong Chương trình Mai vàng nhân ái.

Về lâu dài, chúng tôi nghĩ rằng để giải quyết triệt để vấn đề bản quyền trong lĩnh vực báo chí, cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn, căn cơ hơn nữa. Cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các vi phạm về bản quyền chứ nếu làm thủ công như hiện nay thì chẳng khác gì việc chặt một cái đầu con rắn sẽ lại mọc ra cái đầu khác như trong truyện cổ tích, chặt mãi chặt mãi vẫn không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải có công cụ về mặt công nghệ để phát hiện; có luật, có quy định cụ thể để xử lý triệt để các trường hợp. Nếu cứ giữ cách làm như hiện nay, nhiều cơ quan báo chí sẽ gặp khó khăn. Đã đến lúc chúng ta cần liên kết lại.    

+ Như ông nói, chúng ta cần liên kết lại, nhưng bằng cách nào? Ông nghĩ như thế nào về đề xuất thành lập một Liên minh bảo vệ bản quyền báo chí, thưa ông?

- Ông bà chúng ta đã nói: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” cho nên việc liên kết lại thành một liên minh bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí là cần thiết. Tuy nhiên, việc thành lập liên minh chỉ là sự khởi đầu, là điều kiện cần. Điều kiện đủ là tiến tới thành lập một trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, có đầy đủ khả năng kiểm soát và xử lý những vấn đề này một cách triệt để. Trung tâm bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí này phải có sự tham gia của các tổ chức như Hội Nhà báo Trung ương và các địa phương, các báo, đài, các cơ quan chức năng - đặc biệt là Bộ Thông tin & Truyền thông. Trong đó, cần có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ có uy tín trong vai trò là đối tác. Các tập đoàn công nghệ phải đưa ra được những sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể rà soát các vi phạm. Bởi không thể cứ thủ công ngồi đọc thông tin của 779 cơ quan báo chí và cả ngàn trang thông tin điện tử để đưa ra các thông số chính xác được. Chúng ta chỉ cần đưa phần mềm công nghệ vào là có thể dễ dàng phát hiện được cơ quan, đơn vị nào vi phạm, vi phạm như thế nào.

Việc đấu tranh trong “cuộc chiến” bản quyền với không gian mạng, với các công cụ mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook phải quyết liệt hơn. Vừa qua, chính quyền Australia đã soạn thảo xong một dự luật buộc Facebook, Google… phải chia sẻ một phần doanh thu quảng cáo cho các báo khi các tập đoàn này khai thác thương mại nội dung báo chí. Nếu không tuân thủ họ sẽ bị phạt gấp ba lần lợi ích thu được hoặc 10% doanh thu trong 12 tháng gần nhất tại thị trường Australia. Đây là một tiền lệ, một kinh nghiệm tốt cần học hỏi, áp dụng; đương nhiên là phải tính toán, điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện của nước ta. Từ đó, từng bước đưa các không gian mạng xã hội xuyên quốc gia này hoạt động một cách trật tự, nền nếp và công bằng hơn trên lãnh thổ Việt Nam.  

Để làm được điều này, giới báo chí cả nước mong mỏi có sự vào cuộc sớm và mạnh mẽ của Nhà nước cùng các cơ quan chức năng.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Vân Thắng (Thực hiện)

Xem thêm

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Cỡ chữ bài viết: