Báo Lao động Đồng Nai: Nỗ lực ghi dấu "Thương hiệu" trong lòng bạn đọc

Thứ sáu, 03/04/2015 08:42 AM - 0 Trả lời

Báo Lao động Đồng Nai: Nỗ lực ghi dấu "Thương hiệu" trong lòng bạn đọc

Sự kiện: Báo Lao Động

(NB&CL) - Có thể nói cho tới nay, báo Lao Động Đồng Nai đã thực sự để lại những dấu ấn nhất định trong lòng bạn đọc. Hiếm có một tờ báo nào, mà độc giả trong tỉnh lại viết thư tay về cảm ơn và nhận xét về những đổi mới mà Lao động Đồng Nai đã nỗ lực làm được. Với sự đổi mới, cải tiến về cả nội dung lẫn hình thức, Lao động Đồng Nai đang từng ngày thực sự chiếm được lòng tin, bắt đầu ghi dấu “thương hiệu” trong lòng độc giả.
 
Báo Công luận 
Bạn đọc với tờ báo Lao động Đồng Nai. 
 
Bạn đọc nói gì về Lao động Đồng Nai?
Sau gần 2 năm thực hiện đổi mới, cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức, báo Lao Động Đồng Nai đã thu hút được sự quan tâm lớn của độc giả, xuất bản 3 số/tuần, mỗi số trên 5.000 tờ báo. Có thể nói rằng, dù là một tờ báo địa phương, nhưng việc báo Lao Động Đồng Nai xuất hiện hàng ngày trên các sạp báo lớn nhỏ trong tỉnh, người dân yêu thích đón đọc những nội dung mà tờ báo mang lại, những phản hồi từ phía độc giả... chính là một sự khích lệ rất lớn để báo Lao Động Đồng Nai ngày càng làm tốt những gì mà báo đã định hướng phát triển.
 
Với mục đích thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, báo LĐĐN luôn có những đợt trưng cầu ý kiến của bạn đọc ngay trên những ấn phẩm xuất bản thường kỳ. Và tất nhiên, đáp lại cho những nỗ lực lúc nào cũng sẽ là những quả ngọt. Những ý kiến đánh giá tốt về nội dung, hình thức tờ báo, rồi những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, người lao động...luôn kịp thời với những bài phân tích và đánh giá rất đúng hiện trạng.
 
Là độc giả thường xuyên của Báo, Phó giám đốc Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang chia sẻ: “Qua thời gian thường xuyên theo dõi, tôi nhận thấy báo đã có nhiều sự đổi mới tích cực về nội dung lẫn hình thức. Tờ báo đã cơ bản chuyển tải được những thông tin, vấn đề nổi bật trong tỉnh, cũng như những sự kiện quan trọng của Nhà nước trên các mặt. Báo có nhiều bài viết khá hay và hữu ích liên quan đến công việc và cuộc sống”. Phó giám đốc Sở y tế Đồng Nai, bác sỹ Lê Quang Trung thì cho rằng: “Báo Lao Động Đồng Nai hiện nay là một trong những tờ báo phổ biến ở trong tỉnh, kịp thời phục vụ nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là giới công nhân viên chức, lao động. Hình thức hiện tại của báo tương đối tốt, các trang bài thiết kế phù hợp, dễ tìm dễ đọc. Nói chung, theo ý kiến cá nhân tôi, báo Lao Động Đồng Nai hiện nay đã đáp ứng đúng được nhu cầu của bạn đọc”.
 
Như những gì bạn đọc đã nói ở trên, cho dù độc giả có là người, cá nhân đứng ở vị trí nào trong xã hội đi chăng nữa, thì tất cả đều cùng có chung một nhận xét, đánh giá báo có nội dung thông tin phong phú, thiết thực, gần gũi và bổ ích đối với đối tượng công chúng là CNVCLĐ. Thông tin đến với bạn đọc nhanh chóng, cập nhật và thời sự, đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo bạn đọc.
 
Những bước chuyển biến rõ rệt
Bắt đầu từ tờ báo với số lượng 12 trang (in đen, trắng), đến nay báo Lao Động Đồng Nai đã lên 16 trang (4 trang in màu), chưa tính các phụ trương, thông tin, quảng cáo, giới thiệu. Về nội dung, các trang mục trên Báo được cơ cấu một cách hợp lý, theo hướng là tờ báo của Công đoàn và CNVCLĐ. Sắp tới đây, báo Lao Động Đồng Nai tiếp tục tăng trang để tiếp tục truyền tải những thông tin đến với độc giả một cách trọn vẹn và khách quan nhất. Để có được một tờ báo Lao Động Đồng Nai ngày nay đến tay bạn đọc, đó là cả một quá trình dài không ngừng nỗ lực của tập thể tòa soạn báo.
 
Với cuộc cách mạng mang tính chiến lược, có phương hướng rõ ràng, chính xác khi quyết định thay đổi từ hình thức đến nội dung, thời gian qua, có thể nói, báo Lao Động Đồng Nai đã bắt đầu có những bước đi chuyển mình khá mạnh mẽ. Báo nhận được sự chú ý, động viên và khích lệ từ phía lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, của nhiều bạn đọc và đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí và sự đồng thuận của các cấp Công đoàn, sự ủng hộ cao của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
 
Tổng biên tập báo Lao động Đồng Nai - Nguyễn Tôn Hoàn cho biết: “Trong bối cảnh báo in đang giảm mạnh về số lượng phát hành, những kết quả đạt được của báo Lao Động Đồng Nai vừa qua tuy khiêm tốn nhưng thực sự có ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của tờ báo trong tương lai. Thực tế cho thấy, phải nỗ lực làm, xông vào khó khăn mới tháo gỡ được khó khăn để tạo ra sự phát triển. Mặt mạnh của tờ báo hiện nay là đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo không nhiều nhưng đội ngũ phóng viên luôn có ý thức và nỗ lực cầu tiến biết tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, đào tạo và có ý thức về học tập tư duy theo phong cách báo chí hiện đại để bắt nhịp yêu cầu của báo chí nói chung và tờ báo nói riêng. Báo luôn đặt mục tiêu hướng đến đối tượng công chúng mà báo phục vụ, đặc biệt là đối tượng CNLĐ ở Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam bộ. Đồng thời, tiếp tục củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tờ báo Công đoàn”. 
NHÓM PV MIỀN ĐÔNG 

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo