Bão số 13 tăng lên cấp cuồng phong, giật cấp 17, Miền Trung dự kiến sơ tán 467.603 người

Thứ bảy, 14/11/2020 18:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo bão số 13 sẽ có sóng biển cao từ 5-7 m, vùng gần tâm bão 9-11 m; biển động dữ dội.

Sự kiện: Bão số 13

Bão số 13 đang tiến nhanh vào đất liền với cường độ giật cấp 17

Theo giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 hiện cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 390km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Gió thực đo hồi 5 giờ hôm nay (14/11) tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) mạnh cấp 7, giật cấp 8; Cồn Cỏ (Quảng Trị) mạnh cấp 6.

Bão số 13 tăng lên cấp cuồng phong, giật cấp 17 (Ảnh: Plo)

Bão số 13 tăng lên cấp cuồng phong, giật cấp 17 (Ảnh: Plo)

Từ chiều 14/11 đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150 mm/đợt..

Do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão sẽ gồm các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong đó vùng trọng tâm là Quảng Bình đến Quảng Nam.

Theo thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chỉ tính riêng huyện Hải Lăng còn 2.664 hộ bị ngập từ 0,3 - 0,5m; tại Thừa Thiên Huế, trên địa bàn các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền còn 1.500 hộ bị ngập từ 0,2 - 0,4m.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13

Trước tình hình cơn bão số 13 đang tăng cấp dần, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1601/CĐ-TTg ngày 14/11 chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13.

Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công điện nêu rõ: đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay (ngày 14/11) đến ngày 15/11/2020.

Gấp rút sơ tán dân trước khi bão đổ bộ 

Theo đó, ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã rà soát, chủ động ứng phó bão số 13, chuẩn bị công tác sơ tán dân khi bão đổ bộ.

Công tác di dời dân tại xã Phú Thuận, H.PHú Vang (Ảnh: thanhnien)

Công tác di dời dân tại xã Phú Thuận, H.PHú Vang (Ảnh: thanhnien)

Dự kiến sơ tán tổng là 86.775 hộ với 467.603 người trên 6 tỉnh thành. Cụ thể Quảng Bình: 20.290 hộ với 76.069 người; Quảng Trị: 24.827 hộ với 94.689 người; Thừa Thiên Huế: 20.005 hộ với 67.674 người; Đà Nẵng: 19.215 hộ với 72.316 người; Quảng Nam: 149.715 người; Quảng Ngãi: 2.438 hộ với 7.320 người.

Sáng 14/11 Đà Nẵng bắt đầu sơ tán dân để tránh bão số 13 (Ảnh: laodong)

Sáng 14/11 Đà Nẵng bắt đầu sơ tán dân để tránh bão số 13 (Ảnh: laodong)

Không còn phương tiện nào trong khu vực nguy hiểm

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đơn vị đã thông báo, hướng dẫn tổng số 59.752 phương tiện với 289.062 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh. 

Bộ GTVT tạm dừng khai thác một số sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Vinh trong ngày 14 - 15/11 để đảm bảo hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân ba. 

Phà ra đảo Tam Hải, huyện Núi Thành được thông báo tạm dừng hoạt động để tránh bão số 13 (Ảnh: cand)

Phà ra đảo Tam Hải, huyện Núi Thành được thông báo tạm dừng hoạt động để tránh bão số 13 (Ảnh: cand)

Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã tổ chức cấm biển. Riêng TP Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 14/11.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam đã rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người khỏi những khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, tổ chức, duy trì lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, khu vực đã và đang có nguy cơ xảy ra sạt lở...

Khang Lâm

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống