Bất chấp đại dịch Covid-19, FDI “chảy” vào bất động sản gần 100 ngàn tỷ đồng

Chủ nhật, 14/02/2021 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, dòng vốn FDI “chảy” vào thị trường bất động sản trong năm 2020 là 4,2 tỷ USD, gần 100 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019.

Mặc dù thị trường BĐS trầm lắng do Covid-19 nhưng vốn FDI chảy vào lĩnh vực này vẫn cao (Ảnh minh họa).

Mặc dù thị trường BĐS trầm lắng do Covid-19 nhưng vốn FDI chảy vào lĩnh vực này vẫn cao (Ảnh minh họa).

FDI “chảy” vào bất động sản gần 100 ngàn tỷ đồng

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới dòng vốn đầu tư toàn cầu. Ngay tại Việt Nam, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đã sụt giảm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, cả năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 28,53 tỷ USD, tương đương 657.000 tỷ đồng, giảm 24,96% so với năm ngoái.

Đi ngược lại với khó khăn chung, thị trường bất động sản lại có một năm tương đối thành công khi dòng vốn FDI tăng trưởng dương. Cụ thể, báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy, trong năm 2020, toàn ngành bất động sản đã thu hút được 4,2 tỷ USD, tương đương 100.000 tỷ đồng.

So với năm 2019, dòng vốn FDI năm 2020 tăng 320 triệu USD, tương đương 7.400 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Nhận định về điều này, Bộ Xây dựng cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến dòng vốn FDI đổ vào thị trường bất động sản giảm mạnh, chỉ đạt 264 triệu USD, khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bắt đầu từ quý III, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng ồ ạt, với 3,2 tỷ USD, khoảng 74.000 tỷ đồng.

“Trong thời điểm này, dù thị trường bị tác động kép của Covid đợt 2 và tháng ngâu. Tuy nhiên, dòng vốn FDI vẫn tăng trưởng mạnh. Điều này càng cho thấy rõ thị trường bất động sản Việt Nam có sức hút mạnh với nhà đầu tư nước ngoài”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều có lãi

Vào thời điểm đầu tháng 10/2020, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Để “phá băng” thị trường, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp, kích thích thị trường. Đặc biệt, có một nhóm nhỏ doanh nghiệp bất động sản đã nhanh chân đón đầu dòng vốn FDI, để công bố một số dự án chiến lược, nhất là phân khúc bất động sản công nghiệp.

Bộ Xây dựng nhận định, trong năm 2020, 80 doanh nghiệp bất động sản lớn đang giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán, hầu hết đều vượt kế hoạch lợi nhuận. Nhờ vậy, ngành kinh doanh bất động sản đã đóng góp khoảng 4,42% GDP.

Trong năm 2020, ngành bất động sản cũng có sự thanh lọc, với việc nâng cao năng lực và tăng khả năng thích nghi của các doanh nghiệp tham gia thị trường; số doanh nghiệp thành lập mới năm 2020 kinh doanh bất động sản 6.694 doanh nghiệp, giảm 15,5% so với năm 2019; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 978 doanh nghiệp.

Lâm Vũ 

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản