Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chính thức chấp nhận đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ vào đêm cuối cùng của Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ, sự kiện kéo dài 4 ngày.

"Thay mặt cho tất cả những người có câu chuyện được viết nên ở quốc gia vĩ đại nhất Trái đất, tôi chấp nhận đề cử của các bạn cho chức tổng thống Mỹ", bà Harris phát biểu trước tiếng reo hò của những người theo Đảng Dân chủ tại đại hội toàn quốc của họ. 

"Với cuộc bầu cử này, đất nước chúng ta có một cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những cuộc chiến chia rẽ trong quá khứ. Một cơ hội để vạch ra Con đường Mới Tiến về phía trước. Không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là với tư cách là người Mỹ", bà phát biểu.

Trong ba ngày qua, Đảng Dân chủ đã tìm cách khẳng định mình là tiếng nói của các giá trị Mỹ. Bà Harris cam kết "trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ".

bau cu my 2024 ba harris chinh thuc chap nhan de cu cua dang dan chu hinh 1

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Những bài phát biểu mạnh mẽ của bà Harris đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cử tri trước thềm cuộc bầu cử ngày 5/11. Bà đã gây quỹ được kỷ lục 500 triệu USD trong một tháng và đã thu hẹp khoảng cách hoặc dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa trong nhiều cuộc thăm dò ​​tại các tiểu bang chiến trường.

Bà Harris nổi lên là ứng cử viên của Đảng Dân chủ cách đây hơn một tháng khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, tuyên bố rời cuộc đua. Nếu thành công, bà sẽ làm nên lịch sử với tư cách người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết ông Biden đã gọi điện cho bà Harris để chúc bà may mắn trước bài phát biểu.

Tuy nhiên, trong khi hy vọng của Đảng Dân chủ đang tăng cao và khi bà Harris dẫn trước trong các cuộc thăm dò, họ vẫn cho biết đây sẽ là một cuộc đua khốc liệt. Nhiều nhân vật cấp cao đã cảnh báo cả tuần rằng bà Harris sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến găng go để vượt qua ông Trump.

Ngày 21/8, Thống đốc Minnesota Tim Walz đã chính thức chấp nhận đề cử ứng viên phó tổng thống Đảng Dân chủ, nói rằng: "Kamala Harris sẽ đứng lên và đấu tranh cho quyền tự do của bạn, để bạn sống cuộc sống mà bạn muốn hướng tới".

Tuy nhiên, bà Harris đã không đưa ra thông báo chính sách nào kể từ khi tiếp quản vị trí người cầm cờ của Đảng Dân chủ, đặc biệt là khi nói đến nền kinh tế, một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử.

Bà Harris vẫn chưa nêu rõ tầm nhìn của bà đối với nước Mỹ, và Đảng Cộng hòa cho biết Đảng Dân chủ đã dành nhiều thời gian để tấn công ông Trump hơn là giải thích về cách họ sẽ điều hành đất nước.

Các trợ lý cho biết bà sẽ thảo luận về kế hoạch cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, tăng nguồn cung nhà ở và ngăn tình trạng "thổi giá" của các cửa hàng tạp hóa. Chiến dịch của bà cũng đề xuất tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: