Bến Tre: Kết quả bất ngờ khai quật mộ cổ chợ Lách

Bến Tre: Kết quả bất ngờ khai quật mộ cổ chợ Lách

Ngày 18-7-2014, Bảo tàng Bến Tre tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật mộ cổ tại Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách.

Việc khai quật mộ cổ được tiến hành với mục đích phục vụ dự án xây dựng trên phần đất khu hành chính cũ của huyện, thuộc Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách. Quá trình khảo sát khai quật được chia làm 3 đợt: đợt 1 khai quật mộ cổ; đợt 2 phúc tra các thông tin nhân dân cung cấp về mộ cổ trong địa bàn 2 huyện Chợ Lách và Mỏ Cày Nam; đợt 3 giám định mẫu vật, chỉnh lý di vật, nghiên cứu phục vẽ bình đồ và thiết đồ mộ cổ, xây dựng bản đồ phân bố mộ cổ Bến Tre. Những phương tiện kỹ thuật gồm có máy đo tọa độ, máy trắc địa, máy bơm nước, máy cạp kobe bóc lớp phủ kiến trúc và xe cẩu tải trọng 5 tấn, 20 tấn để di chuyển kết cấu hợp chất kiên cố nhất của nhà mồ, nhà bia để xử lý kim tĩnh.

Những giá trị khoa học căn bản của mộ cổ ở Chợ Lách, bình đồ và thiết đồ: quần thể kiến trúc nổi gồm 2 ngôi mộ ngang 3m, dọc 2,4m, cao 1,85 - 2,05m. Mộ lớn song táng thiết kế kiểu nhà chữ Nhị tứ trụ chồng rường hướng Nam với kiến trúc Nhà Bia gắn Nhà Mồ. Mộ nhỏ đơn táng nằm hướng Tây, vuông góc vào thân tả mộ lớn. Các nhà đều giả lợp ngói ống âm dương, cặp hương án chân quỳ, cửa giả, kèo quyết, điểm nhãn, trang trí lưỡng long, phượng, xi vĩ, khảm sứ đặc trưng thời Nhà Nguyễn. Quan tài gỗ mộ song táng đã bị phân hủy gần hết chỉ còn lại các tàn tích, tuy nhiên trong mộ đơn táng, chiếc quan tài còn nguyên hình hài. Di cốt người được tìm thấy ở mộ song táng chỉ còn một mảnh sọ người trưởng thành, trong mảnh sọ có 5 tiêu bản bi đồng gắn chặt cùng bùn đất. Riêng mộ đơn táng qua giám định y khoa kết quả cho thấy là di cốt trẻ em khoảng 3 tuổi, cao 87cm, có khả năng là nam. Ngoài ra, đoàn khai quật còn tìm thấy đinh sắt, móc sắt, nút áo đồng, bi đồng, tàn tích thực vật như xơ dừa (làm vật chèn trong áo quan), trái dừa nước, lá ô dước, bời lời… Một số vật liệu xây dựng gồm có gạch đá ong, gạch đinh, đồ sành và gốm tráng men, gốm mộc, gốm sứ, gốm sứ nhập khẩu, trong đó có hai chiếc đĩa sứ là đồ “quan dụng”.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định, hai ngôi mộ hợp chất vừa khai quật ở Chợ Lách là loại hình kiến trúc mai táng dành riêng cho quý tộc Việt đương thời ở vùng này, mang những đặc trưng chung của dòng mộ vua chúa và quý tộc gọi là “lăng tẩm hợp chất - tam hợp - ô dước - xác ướp” ở Việt Nam nói chung và Nam bộ nói riêng.

Đoàn công tác khai quật mộ cổ Chợ Lách và lãnh đạo Sở VHTT&DL

chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T. Thảo

Dù bia ẩn danh, minh tinh bị phân hủy, lăng quý tộc Chợ Lách bề thế không thua gì lăng tẩm quý tộc Nguyễn quyền thế nhất ở nội đô Sài Gòn. Thực tế này ghi nhận chủ nhân mộ Chợ Lách tầm cỡ các danh nhân gốc huyện Bảo An (Tiền dinh Đô thống chế Phạm Văn Triệu) và gốc huyện Bảo Hựu (Thiếu bảo Lê Văn Đức, Tổng đốc Định Biên Nguyễn Văn Trọng…). Theo kết quả phân tích niên đại thì mộ cổ Chợ Lách có niên đại cuối thế kỷ 17, vào loại xưa nhất Nam bộ. Các giá trị khoa học lớn nhất là di tích mộ hợp chất đầu tiên khai quật khoa học ở Bến Tre. Đây là một quần thể kiến trúc mộ hợp chất còn giữ được gần như nguyên vẹn hình hài nguyên thủy và thuộc loại hiếm có trong loại hình di tích kiểu này từng được đoàn nghiên cứu ngay trên đất Biên Hòa - Gia Định và cả miền Tây Nam bộ xưa. Mộ cổ ở Chợ Lách song táng “tả nam - hữu nữ” chung nhà bia, nhà mồ nhưng mang đặc điểm lần đầu có ở Việt Nam như: kim tĩnh không xây bể hợp chất mà huyệt đất, chôn sâu nhất Việt Nam 2,75m, nền móng là đá ong Biên Hòa và 4 lớp gạch đinh, độc đáo nhất lần đầu thấy chôn kèm theo “quý tử” toàn thây trong nhà mồ riêng. Mộ cổ ở Chợ Lách thu nhiều thông tin khoa học quý còn hơn cả các phát hiện mộ quý tộc có bạc vàng ở Nam bộ gần đây (với giới khảo cổ học đó là một trái dừa nước, cây bần, cây ráng bản xứ chứa “thông điệp tiền nhân” còn quý hơn cả bạc - vàng - gốm sứ “ngoại nhập” khác). Di sản khai quật khoa học - phục nguyên trạng cấu trúc mộ nhỏ độc đáo nhất Việt Nam để phục vụ nghiên cứu, giáo dục thế hệ trẻ “tri ân tiên tổ”.

Ngoài ra, trong quá trình khai quật mộ cổ Chợ Lách, đoàn công tác còn được nhân dân chỉ dẫn khám phá thêm 7 di tích mộ cổ hợp chất ngay trên địa bàn huyện Chợ Lách (1 ở thị trấn Chợ Lách, 3 mộ ở khu nghĩa trang Nhà thờ Cái Nhum - xã Long Thới và 3 mộ ở xã Phú Phụng). Dù các mộ này khác biệt về loại hình, quy mô nhưng có chung chức năng là “đặc quyền” dành riêng cho giới quý tộc thời Nhà Nguyễn có danh tiếng và tài lực toàn vùng này thời cận đại.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh - Trưởng Bộ môn Khảo cổ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác kiêm chủ trì khai quật: “Mộ cổ ở Bến Tre có rất nhiều. Đáng quý hơn cả là loại hình di tích khảo cổ học lịch sử này trên xứ Dừa gắn kết khá chặt với nhiều danh nhân đất Việt trong lịch sử dựng nước và giữ nước thời trung và cận đại. Những di tồn thiêng liêng và đặc sắc này rất cần nghiên cứu thực địa hệ thống để “phục sử” và phục vụ các yêu cầu bảo vệ di sản văn hóa và phát triển đất nước”.

  • Theo báo Đồng Khởi

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: