Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

(CLO) 100% cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, 100% cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ. Công tác chính trị, tư tưởng, hậu phương quân đội, các chế độ chính sách... được giải quyết tốt theo đúng quy định.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra, động viên các sỹ quan trước ngày lên đường.

Đến nay, công tác huấn luyện cho hai đơn vị đã hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định và yêu cầu của Liên hợp quốc. Thời gian còn lại trước khi lên đường, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ tổ chức huấn luyện bổ sung về vận hành máy phát điện, sửa chữa trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn cho Đội Công binh số 3 theo yêu cầu thực tế tại địa bàn.

Liên quan đến công tác mua sắm và bàn giao hàng hóa, trang thiết bị tự duy trì, hiện Học viện Quân y đã bàn giao cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khoảng 98% hàng hóa trang thiết bị tự duy trì các loại.

Đối với một số mặt hàng hóa chất y tế có thời hạn sử dụng ngắn và cần bảo quản chặt chẽ, Học viện Quân y đề xuất tổ chức bàn giao gần thời điểm xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.

Binh chủng Công binh cũng đã bàn giao cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khoảng 70% số hàng hóa. Một số danh mục hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục bàn giao trong thời gian tới để phân loại, đóng gói và vận chuyển sang địa bàn.

Về công tác chuẩn bị Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng như Cục Quân huấn, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân khu 7, Bệnh viện Quân y 175... và các cơ quan chức năng của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... tổ chức họp hiệp đồng và khảo sát thực địa tại khu vực quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân), sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc xây dựng kịch bản chi tiết cũng như các phương án cụ thể cho Lễ xuất quân; đồng thời lưu ý các lực lượng tiếp tục tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, bảo đảm thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, đúng lịch trình để Lễ xuất quân diễn ra theo đúng nghi thức, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ xuất quân, bao gồm các nhiệm vụ về hoàn thiện trang trí, khánh tiết khu vực tổ chức Lễ; các công tác phục vụ, lễ tân, hậu cần; bảo đảm vị trí đỗ máy bay C-17; phương án bảo đảm an ninh, an toàn; đặc biệt là công tác vận chuyển người và hàng hóa...

Theo kế hoạch, dự kiến Đội Công binh số 3 với 180 quân nhân sẽ lên đường tới phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) vào ngày 24/9 tới bằng chuyến bay do Liên hợp quốc thuê nguyên chuyến, cất cánh từ sân bay Nội Bài. Hàng hóa, trang thiết bị kèm theo sẽ được vận chuyển trong quý IV/2024 và đến trong quý 1/2025 (thời gian vận chuyển khoảng 120 ngày).

Cùng ngày, 63 quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 cũng sẽ lên đường tới phái bộ UNMISS (Nam Sudan) từ sân bay Nội Bài bằng máy bay C-17 do Australia tài trợ. Hàng hóa, trang thiết bị kèm theo được vận chuyển bằng đường không cùng nhân sự của Bệnh viện theo máy bay C-17 và theo đường biển (vận chuyển trong quý 4/2024, thời gian vận chuyển đến phái bộ khoảng 90 ngày).

Đội Công binh số 2 sẽ về nước thành hai đợt: Đợt 1 gồm 165 quân nhân, về nước vào ngày 28/9/2024 bằng máy của Hãng hàng không Ethiopian Airlines do Liên hợp quốc đảm bảo; đợt 2 gồm 15 quân nhân ở lại bàn giao về nước sau một tháng bằng máy bay thương mại do Liên hợp quốc chi trả. Có 4 đồng chí ở Đội Công binh số 2 sẽ tiếp tục ở lại phái bộ UNISFA làm nhiệm vụ tại Đội Công binh số 3.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 dự kiến về nước thành hai đợt: Đợt 1 gồm 51 quân nhân về đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bay C-17 vào ngày 28/9/2024; đợt 2 gồm 12 quân nhân ở lại bàn giao và về nước ngày 10/10/2024 bằng máy bay thương mại do Australia chi trả.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: