Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Philippines

(CLO) Từ ngày 29 - 31/8, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Philippines theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dự lễ đón chính thức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines, hội đàm cùng người đồng cấp Gilberto Teodoro; chào xã giao Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines; dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Tượng đài Rizal trong Công viên Rizal ở Manila.

Tại hội đàm với Bộ trưởng Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Philippines; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Philippines dành cho đoàn. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước, trong đó có Philippines, người bạn láng giềng trên biển, thành viên tích cực của ngôi nhà chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

bo truong bo quoc phong phan van giang tham chinh thuc philippines hinh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Gilberto Teodoro.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn sang thăm chính thức Philippines; khẳng định Philippines rất coi trọng việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, quyết tâm cùng Việt Nam đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, toàn diện, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đánh giá hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh, an toàn hàng hải; hậu cần; quân y; công nghiệp quốc phòng; ứng phó thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, tích cực hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2015 - 2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), tập trung vào các lĩnh vực gồm trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có nhằm chia sẻ quan điểm về các vấn đề chiến lược, gia tăng sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương,...

bo truong bo quoc phong phan van giang tham chinh thuc philippines hinh 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro trao Ý định thư giữa hai Bộ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất; nhấn mạnh vai trò của Bộ Quốc phòng, Quân đội trong ứng xử và giải quyết các vấn đề trên biển là rất quan trọng.

Cho biết Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 80 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào cuối năm nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Gilberto Teodoro, các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Philippines sang tham dự các sự kiện trên. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày tại Triển lãm.

bo truong bo quoc phong phan van giang tham chinh thuc philippines hinh 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ký sổ vàng lưu niệm tại Bộ Quốc phòng Philippines.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã chứng kiến lễ ký Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển; Ý định thư giữa hai Bộ Quốc phòng về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y. Sau đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 30/8, Đại tướng Phan Văn Giang đã chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr.; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Philippines.

bo truong bo quoc phong phan van giang tham chinh thuc philippines hinh 4

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chào xã giao Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc và các thành tựu đối ngoại nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; trong đó, hợp tác quốc phòng sẽ ngày càng trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Chính phủ Philippines và cá nhân Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiếp tục quan tâm, ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc phòng thay thế cho thỏa thuận đã ký năm 2010, ủng hộ việc thiết lập cơ chế đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống trên biển; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, xử lý nhân đạo đối với các trường hợp ngư dân vi phạm vùng biển của nhau, kịp thời chia sẻ thông tin, lập trường về các vấn đề cùng quan tâm.

bo truong bo quoc phong phan van giang tham chinh thuc philippines hinh 5

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự lễ đón tại Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và kiên định chính sách quốc phòng “4 không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tái khẳng định lập trường giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC, hướng tới COC hiệu quả, hiệu lực.

Việt Nam và Philippines sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025. Vì vậy, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: