Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai chung tay bảo vệ đôi mắt cho học sinh

Thông qua chương trình phối hợp giữa các trường học, đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa về mắt đã trực tiếp khám, tầm soát, kiểm tra các bệnh về mặt cho các em học sinh cấp 2, 3 tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Đồng thời, thông qua buổi làm việc, các em được bác sĩ tư vấn thêm nhiều kiến thức để chăm sóc tốt hơn cho đôi mắt và cách bảo vệ mắt khi học bài, sử dụng nhiều các thiết bị điện tử trong thời gian dài…

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 1

Học sinh Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku được các y, bác sĩ Bệnh viện mắt Sài Gòn - Gia Lai khám, tư vấn các bệnh về mắt.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia tư vấn của Tiến sĩ Nguyễn Hồ Hải - Người đầu tiên mang phương pháp Ortho-K (phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện đại không phẫu thuật) về Việt Nam; Nhà sáng lập, cổ đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam. Tiến sĩ Hải là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, học tập và làm việc tại Mỹ, đã tập huấn, cấp bằng chứng chỉ Ortho-K cho hơn 3.000 bác sĩ khắp thế giới, chuyên gia Top 1 Châu Á trong áp dụng phương pháp Ortho-K vào điều trị cận thị...

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 2

Nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai vui thích sau khi được khám, tư vấn việc bảo vệ đôi mắt khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử.

Tại các nơi đến, ngoài việc khám, phát hiện các bệnh lý về mắt giúp các em có hướng điều trị kịp thời, thì các học sinh còn được Tiến sĩ Nguyễn Hồ Hải cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn, hướng dẫn, trực tiếp trao đổi những thắc mắc về tật khúc xạ, các bệnh lý thường gặp về mắt và nhiều thông tin bổ ích trong việc bảo vệ tốt đôi mắt giúp việc đọc, học bài của các em được tốt hơn. Chương trình được phía nhà trường và học sinh đánh giá cao.

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 3

Các học sinh có thêm nhiều kiến thức để bảo vệ mắt thông qua chương trình tư vấn từ đội ngũ chuyên môn Bệnh viện mắt Sài Gòn - Gia Lai.

Sau khi được tư vấn sức khỏe về mắt, em Vương Thị Hồng Hạnh - Lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai, vui vẻ nói: Em và các bạn học sinh hiện nay thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, ngồi học không đúng tư thế, đọc sách nơi thiếu ánh sáng… dễ dẫn đến việc bị mờ, mỏi mắt mà không biết rõ nguyên nhân và cách phòng tránh. Hôm nay, em và các bạn được bác sĩ đo, khám, hướng dẫn cách bảo vệ mắt em thấy rất bổ ích, đồng thời có nhiều kiến thức hơn để bảo vệ đôi mắt một cách tốt nhất giúp việc học tập hiệu quả hơn.

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 4

Học sinh tại tỉnh Kon Tum tham gia khám, kiểm soát các bệnh về mắt tại Bệnh bệnh mắt Kon Tum.

Đánh giá về chương trình, ông Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng cho biết: Trường có gần 1.000 học sinh, cùng với nâng cao chất lượng dạy và học thì sức khoẻ của học sinh luôn được nhà trường quan tâm như dạy các môn thể thao nâng cao thể chất, trải nghiệm thực tế… Vì vậy, chương trình “Chung tay bảo vệ đôi mắt sáng cho học sinh Gia Lai” rất được Nhà trường quan tâm, phối hợp cùng Bệnh viện để các em được chăm sóc tốt hơn. Đợt này, chỉ có các em học sinh khối 10 được khám. Tôi mong muốn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai tiếp tục tổ chức các chương trình tương tự để thăm khám mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho toàn bộ học sinh nhà trường trong thời gian đến.

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 5

Nhiều người dân tin tưởng đến khám, tầm soát bệnh tật tại Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng.

Cùng với hoạt động trên, tại địa bàn tỉnh Kon Tum, đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện mắt Kon Tum cũng triển khai các hoạt động tư vấn, khám, tầm soát và kiểm soát cận thị học đường cho một số đơn vị trường học trên địa bàn TP. Kon Tum.

Hiện nay, ở nước ta có khoảng 5 triệu trẻ em mắc phải các tật khúc xạ ở mắt. Theo đó, ở độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi, có 20 - 40% trẻ em ở khu vực thành thị và 10 - 15% ở khu vực nông thôn có tật khúc xạ mắt, tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng qua các năm. Các tật khúc xạ gồm: cận thị, viễn thị, loạn thị, lão thị. Trong đó, cận thị là phổ biến nhất.

benh vien mat quoc te sai gon gia lai chung tay bao ve doi mat cho hoc sinh hinh 6

Người dân khám bệnh về mắt tại Bệnh viện mắt Sài Gòn-Gia Lai.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc Tế Sài Gòn - Gia Lai, thông tin: Là Bệnh viện chuyên khoa về Mắt có chất lượng y khoa hàng đầu ở Tây Nguyên hiện nay, từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai đã tầm soát điều trị, kiểm soát các tật khúc xạ cho trên 8.500 bệnh nhân. Trong số này, có 70% là học sinh cấp 2 và cấp 3 đang theo học tại các trường THCS và THPT tại tỉnh Gia Lai.

Năm 2024, chung tay cùng các trường học tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum trong kiểm soát các tật khúc xạ trong học đường, bảo vệ đôi mắt sáng cho học sinh, từ ngày 01/05 đến ngày 18/05/2024, Bệnh viện triển khai chương trình hoàn toàn miễn phí về “Khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường”. Qua đây, Bệnh viện đã giúp tầm soát tật khúc xạ cho trên 1.200 học sinh THCS, THPT tại khu vực trung tâm của thành phố.

"Trong năm học mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị trường học triển khai chương trình tư vấn, khám sàng lọc các bệnh về mắt cho các em, đồng thời phía Bệnh viện cũng sẽ nâng cao nghiệp vụ, đầu tư các thiết bị hiện đại phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, điều trị, kiểm soát tật khúc xạ cho các em học sinh, nhân dân trên địa bàn tốt hơn" - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng cho biết.

Song song với hoạt động chuyên khoa về mắt tại 2 cơ sở nêu trên, đơn vị còn tổ chức khám sức khỏe cho người dân tại Phòng khám đa khoa SYSMED Phù Đổng (02 Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai). Tại đây, thường xuyên tiếp nhận các nhu cầu khám sức khỏe lái xe, xin việc; tiêm chủng vacxin; xét nghiệm tổng quát; tầm soát ung thư; điện tim, siêu âm, nội soi … với đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa và các thiết bị y tế hiện đại.

Bài và ảnh: Minh An

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: