BHXH Việt Nam và Phòng XTTM Pháp tại Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện

(CLO) Chiều 22/1, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Tham dự buổi Lễ có: Ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Xúc tiến Thương Mại Pháp tại Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa; cùng đại diện, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc 2 cơ quan…

bhxh viet nam va phong xttm phap tai viet nam ky ban ghi nho hop tac chien luoc toan dien hinh 1

Ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu mở đầu buổi Lễ, ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết, từ năm 2018, Đại sứ quán Pháp với các Ban, Hiệp hội về y tế đã có các hoạt động hợp tác với BHXH Việt Nam trong lĩnh vực y tế, dược phẩm. Tiếp đến năm 2019, Hiệp hội thương mại dược phẩm Pháp (Leem) có văn bản hợp tác với BHXH Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Vì thế, việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay là sự tiếp nối các hoạt động trong quá khứ, cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Đại sứ quán Pháp với BHXH Việt Nam.

“Việc ký kết không phải là hoạt động mang tính hình thức, mà sẽ mở ra triển vọng hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa 2 cơ quan. Cùng sự phối hợp chặt chẽ, tôi tin rằng 2 cơ quan sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống y tế, dược phẩm của 2 nước” - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa đã giới thiệu khái quát về BHXH Việt Nam và một số kết quả nổi bật của Ngành đạt được trong 29 năm xây dựng và phát triển.

bhxh viet nam va phong xttm phap tai viet nam ky ban ghi nho hop tac chien luoc toan dien hinh 2

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa phát biểu tại buổi Lễ.

Theo đó, năm 1995, ngành BHXH mới quản lý 2,2 triệu lao động thì đến nay số người tham gia BHXH là 18,259 triệu người (đạt khoảng 39,25% lực lượng lao động), BHTN là 14,693 triệu người (đạt khoảng 31,58% lực lượng lao động) và BHYT là 93,307 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 93,35% dân số. Các quỹ BHXH, BHTN, BHYT đã trở thành một trong những Quỹ tài chính công lớn nhất đất nước. Đây là tiền đề hết sức quan trọng trong việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và tiến tới BHXH cho mọi người lao động theo mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, với tỷ lệ bao phủ BHYT 93,35% dân số, công tác triển khai thực hiện chính sách BHYT đã hoàn thành chỉ tiêu của Đảng, Quốc hội giao, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các mục tiêu lớn, BHXH Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT như đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT được tiếp cận đầy đủ với thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật chất lượng, hiệu quả, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT; thực hiện quản lý hiệu quả nguồn quỹ BHYT trong chi tiêu thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế, đổi mới phương thức thanh toán chi phí KCB giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế, các giải pháp chống lạm dụng quỹ BHYT,…

Do vậy, BHXH Việt Nam mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đại diện Ngành y tế Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

bhxh viet nam va phong xttm phap tai viet nam ky ban ghi nho hop tac chien luoc toan dien hinh 3

BHXH Việt Nam và Phòng Xúc tiến Thương mại Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược.

“Với tinh thần đó, hôm nay, chúng ta đang có dịp chứng kiến lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và đại diện Ngành y tế Pháp là Phòng Xúc tiến thương mại Pháp tại Việt Nam. Bản Ghi nhớ hợp tác là kết quả của sự hiểu biết chặt chẽ và lòng tin mạnh mẽ giữa BHXH Việt Nam và các đại diện Ngành y tế của Pháp; không chỉ là một cam kết hợp tác, mà còn là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự chia sẻ trách nhiệm và nỗ lực chung trong việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân cả hai nước. Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước vừa tiến hành kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao” – Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nói.

Tại buổi Lễ, dưới sự chứng kiến của các đại biểu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa và ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Xúc tiến Thương Mại Pháp tại Việt Nam đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa hai cơ quan.

Trong Bản ghi nhớ, hai bên cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp tăng nguồn thu cho quỹ BHYT, kinh nghiệm thực hiện các gói BHYT bổ sung; nâng cao năng lực về đánh giá công nghệ y tế để ứng dụng trong xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và nhân viên y tế về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ BHYT và quyền lợi của người bệnh.

bhxh viet nam va phong xttm phap tai viet nam ky ban ghi nho hop tac chien luoc toan dien hinh 4

Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Xúc tiến Thương Mại Pháp tại Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Điều này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo rằng người dân cả hai nước đều được hưởng lợi từ những tiến bộ y tế hiện đại. Bản Ghi nhớ hợp tác này không chỉ là sự cam kết về sức khỏe cộng đồng mà còn là bước tiến quan trọng góp phần vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp.

Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Xúc tiến Thương Mại Pháp tại Việt Nam cảm ơn sự nỗ lực và ý chí của tất cả những người đã đóng góp vào quá trình thảo luận và đạt được thỏa thuận, Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ông Thibaut Giroux hy vọng thông qua sự hợp tác chặt chẽ của 2 cơ quan sẽ mang lại những cải thiện đáng kể trong lĩnh vực y tế và sẽ làm nền tảng cho những mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Đồng thời chúc cho sự hợp tác giữa BHXH Việt Nam và các đối tác ngành y tế của Pháp ngày càng phồn thịnh và hữu ích.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: