Ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhằm chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc.
Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM - Nguồn: Kỳ Hoa
Bài liên quan
Bộ Tài chính: Có hiện tượng doanh nghiệp tài chính hạn chế được cấp phép dự án “khủng”
Doanh nghiệp bất động sản mong muốn giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ
Doanh nghiệp bất động sản muốn thoát ra khỏi “vũng lầy” nên nhìn lại chính mình
“Chưa bao giờ có chuyện doanh nghiệp xăng dầu bỏ tiền nhà ra để duy trì bán hàng”
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM chỉ ra, trong bối cảnh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại TPHCM dần ổn định, số doanh nghiệp có doanh thu tăng chỉ còn 22% so với tỷ lệ 26% ở quý liền trước. Theo ông, điều này cho thấy một số doanh nghiệp đang thấm khó khăn khi đã sử dụng hết nguồn lực dự trữ.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho biết, tỷ lệ thiếu đơn hàng trên cả nước khoảng 30-50%, khiến doanh nghiệp sản xuất bị ép giá còn 50% thậm chí 40%; nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm, thậm chí ngừng sản xuất. Lĩnh vực hàng mỹ nghệ cầm chừng; bất động sản đang suy thoái, ngừng đầu tư, ngưng thi công dự án mới, thị trường đóng băng...
Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu vật liệu thép, xi măng cũng sụt giảm; xuất hiện tình trạng doanh nghiệp nợ nhau do biến động trái phiếu; tiếp cận vốn vay khó khăn, lãi suất vốn vay tăng cao.
Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM cho biết, ở các nước, cơ khí là ngành cơ bản phục vụ các lĩnh vực khác, là "trái tim" của nền kinh tế. Tuy nhiên, nền cơ khí của Việt Nam chưa phát triển tương xứng.
"Nhiều doanh nghiệp trong ngành rất mong muốn được tham gia nhiều dự án, công trình lớn trên địa bàn như tuyến metro, đường sắt trên cao. Doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất những sản phẩm tương tự hàng ngoại nhập được các gói thầu sử dụng, thậm chí họ đã có thể xuất khẩu hàng hóa sang nước ngoài", ông Tống nêu.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên ví, đội ngũ doanh nhân như tuyến tiền đạo, tuyến tiền vệ là các cơ quan quản lý Nhà nước, còn Bí thư Thành ủy là người thủ môn. Tất cả cùng ở trên một “sân cỏ bóng đá”, cùng một sứ mệnh chung, cùng mang màu cờ sắc áo của thành phố và cùng chiến đấu.
Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, nhiều vấn đề của TPHCM đã tồn tại cần khắc phục nhanh trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Với đề xuất cụ thể đã nêu, thành phố sẽ tổ chức chỉ đạo trong thời gian tới với "quyết tâm không làm phụ lòng doanh nghiệp".
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, những khó khăn của doanh nghiệp nêu ra tập trung chính ở các vấn đề pháp lý và trách nhiệm công vụ của công chức. Một số cơ quan, đơn vị tại TPHCM còn làm chưa tròn, sợ trách nhiệm, đùn đẩy.
Do đó, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu đội ngũ cán bộ tại TPHCM cần nâng cao trách nhiệm công vụ, có nghiên cứu, đề xuất khắc phục những điểm còn chồng chéo trong quy định pháp luật để có sự linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
"Nếu chậm giải quyết những vướng mắc sẽ còn khó khăn hơn, ảnh hưởng tăng trưởng của doanh nghiệp và cả TPHCM. Quan điểm của TPHCM là không chỉ lắng nghe mà sẽ nỗ lực, có trách nhiệm tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp", Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.