Biểu tình phản chiến Trung Đông diễn ra trên khắp thế giới, khi ngày 7/10 đang đến gần

(CLO) Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại các thành phố lớn trên khắp thế giới vào thứ Bảy để yêu cầu chấm dứt chiến sự đang ngày càng leo ở Trung Đông nói chung, và khi cuộc chiến của Israel tại Gaza sắp tròn 1 năm.

Khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã diễu hành qua trung tâm London trong khi hàng nghìn người cũng tụ tập tại Paris, Rome, Manila, Cape Town và New York. Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức gần Nhà Trắng ở Washington, phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel trong các chiến dịch quân sự ở Gaza và Lebanon.

Những người biểu tình tại Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York đội khăn keffiyeh đen trắng và hô vang những khẩu hiệu như: "Gaza, Lebanon, các bạn sẽ trỗi dậy, nhân dân luôn bên cạnh các bạn". Họ giương cao biểu ngữ yêu cầu cấm vận vũ khí đối với Israel.

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết gần 42.000 người Palestine, theo cơ quan y tế Gaza. Nó cũng đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân của vùng đất này phải sơ tán, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và dẫn đến các cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Thế giới đối với Israel.

bieu tinh phan chien trung dong dien ra tren khap the gioi khi ngay 7 10 dang den gan hinh 1

Người dân biểu tình ủng hộ đối với người Palestine ở Gaza tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

"Thật không may, bất chấp mọi thiện chí của chúng ta, Chính phủ Israel không hề để ý, và họ cứ tiếp tục hành động tàn bạo ở Gaza, bây giờ là ở Lebanon và Yemen, và có lẽ là ở Iran nữa", người biểu tình Agnes Kory ở London cho biết. "Và thật không may, chính phủ của chúng ta, Chính phủ Anh, chỉ nói suông và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Israel", bà nói thêm.

Tại Rome, cảnh sát đã bắn hơi cay và vòi rồng sau khi các cuộc đụng độ nổ ra. Khoảng 6.000 người biểu tình đã bất chấp lệnh cấm diễu hành ở trung tâm thành phố trước lễ kỷ niệm ngày 7 tháng 10 khi Hamas tấn công Israel và sau đó Israel đã tiến hành tấn công toàn diện để đáp trả, san phằng gần như toàn bộ Gaza.

Tại Berlin, một cuộc biểu tình thu hút khoảng 1.000 người biểu tình mang theo cờ Palestine và hô vang: "Một năm diệt chủng".

Những người biểu tình Đức cũng chỉ trích những gì họ gọi là bạo lực của cảnh sát đối với những người biểu tình ủng hộ Palestine. Các cuộc ẩu đả nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ Palestine.

Trong năm qua, quy mô giết chóc và phá hủy khủng khiếp ở Gaza đã gây ra một số cuộc biểu tình lớn nhất trên toàn cầu, bao gồm cả ở Mỹ, nơi chứng kiến các hàng chục nghìn sinh viên cắm trại biểu tình ủng hộ người Palestine tại các trường đại học trong nhiều tuần.

bieu tinh phan chien trung dong dien ra tren khap the gioi khi ngay 7 10 dang den gan hinh 2

Người dân Venezuela tuần hành tới trụ sở Liên hợp quốc tại Caracas, Venezuela

Cuộc chiến ở Gaza đã lan rộng khắp khu vực Trung Đông, từ Lebanon, Yemen, Iraq, Syria cho đến Iran. Israel đã leo thang mạnh mẽ một chiến dịch trong những tuần gần đây ở Lebanon đã giết chết hàng trăm người, làm bị thương hàng nghìn người và khiến hơn một triệu người phải di dời.

Tuần này, Iran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel mà Israel vẫn chưa phản ứng. Các hoạt động của Israel cũng đã leo thang ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza.

Tại Paris, người biểu tình người Pháp gốc Lebanon có tên Houssam Houssein cho biết: "Chúng tôi lo sợ một cuộc chiến tranh khu vực, vì hiện tại đang có căng thẳng với Iran, và có lẽ với Iraq và Yemen". Houssein nói thêm: "Chúng ta thực sự cần phải chấm dứt chiến tranh vì nó đã trở nên không thể chịu đựng được".

Israel đã phải đối mặt với sự lên án rộng rãi của quốc tế về các hành động của mình ở Gaza, và bây giờ là về cuộc ném bom Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chính quyền của ông đang hành động để ngăn chặn sự lặp lại của cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas và Mỹ cho biết họ ủng hộ “quyền tự vệ” của Israel.

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo vào thứ Sáu rằng ngày kỷ niệm các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 có thể thúc đẩy các cá nhân tham gia vào bạo lực. Các quan chức ở một số bang, bao gồm cả New York, đã tăng cường các biện pháp an ninh.

Tại Philippines, các nhà hoạt động đã đụng độ với cảnh sát sau khi họ bị ngăn không cho tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila để phản đối sự ủng hộ của Washington dành cho Israel.

Nhiều cuộc biểu tình khác dự kiến sẽ diễn ra trên khắp thế giới vào cuối tuần này.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: