Bình Thuận: Dừng các hội nghị, cơ quan không tổ chức tiệc liên hoan

Thứ sáu, 29/01/2021 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/1, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu sẵn sàng kích hoạt các phương án về phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

Dù chưa phát hiện người về từ các tỉnh có dịch, nhưng Bình Thuận đã họp khẩn sáng nay 29/1 và ban hành chỉ thị hỏa tốc về phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, công văn (số 400) của UBND tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa ký, yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức cảnh giác cao độ, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch Covid-19.

Thực hiện tốt ngay lúc này thông điệp 5K (mang khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế); không được để tình trạng bất ngờ đối với các cơ sở y tế.

Sáng 29/1 diễn ra cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa chủ trì. Ảnh: thanhnien.vn

Sáng 29/1 diễn ra cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa chủ trì. Ảnh: thanhnien.vn

Vận động người dân đi về từ vùng có dịch là Quảng Ninh, Hải Dương từ ngày 13/1 đến nay phải trung thực khai báo y tế.

UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng các hội nghị, hội thảo và các sự kiện tập trung đông người. Trường hợp cần thiết thì phải đảm bảo các biện pháp an toàn. Riêng các cơ quan nhà nước không được tổ chức tiệc liên hoan cuối năm.

Giao cho Sở Y tế rà soát, bổ sung vật tư y tế, chuẩn bị tốt các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng cho việc truy vết, cách ly, xét nghiệm và điều trị Covid-19. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT lập chốt kiểm tra y tế tại các nhà ga, bến xe.

Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng và các địa phương kiểm soát người về từ vùng có dịch.

Kiểm soát người nhập cảnh trái phép, không được để xảy ra tình trạng người nhập cảnh không được kiểm soát theo quy định.

Xử lý nghiêm các trường hợp người nhập cảnh trái phép, đặc biệt quản lý chặt người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận phải kiểm soát chặt việc nhập cảnh lên bờ đối với các thuyền viên trên các tàu tại cảng Vĩnh Tân.

PV

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức