Biwase (BWE) chốt quyền mua cổ phiếu giá 37.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.162 tỷ đồng

(CLO) CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 37.000 đồng/cổ phiếu. Đợt huy động diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận gần 212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2026.

Huy động vốn để mua cổ phần doanh nghiệp cấp nước và giảm nợ vay

Theo phương án được công bố, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 7:1 và giá chào bán 37.000 đồng/cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, BWE có thể thu về hơn 1.162 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 24/7/2026.

Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho nhiều mục đích. Trong đó, hơn 164 tỷ đồng dùng để mua cổ phần CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT); 225 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện rác Biwase công suất 24 MW, giai đoạn 1 công suất 12 MW; phần còn lại hơn 773 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngân hàng và tổ chức tín dụng đến hạn.

cn-klh.jpg
Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Biwase đang đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái cấp nước và môi trường thông qua các thương vụ M&A (Ảnh: Biwase)

Đối với lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác với mức giá không đổi là 37.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến từ ngày 6/8 đến ngày 28/8/2026. Quyền mua được phép chia nhỏ nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 6/8 đến ngày 7/9/2026.

Song song với kế hoạch tăng vốn, BWE cũng dự kiến nhận chuyển nhượng 11,8 triệu cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (mã chứng khoán: PWS) từ một tổ chức và ba cá nhân theo phương thức thỏa thuận. Trong đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Biwelco sẽ chuyển nhượng 7,3 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 24% xuống còn 5%. Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của BWE cùng tổ chức liên quan tại PWS dự kiến nâng lên 35,69%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch chuyển giao một phần tài sản, nghĩa vụ và toàn bộ lao động từ các chi nhánh hiện hữu để thành lập 4 công ty TNHH MTV do BWE sở hữu 100% vốn. Việc tái cấu trúc này được thực hiện nhằm tối ưu bộ máy quản trị và chuẩn bị cho các kế hoạch M&A trong thời gian tới, đồng thời vẫn giữ nguyên vốn điều lệ công ty mẹ ở mức hơn 2.199 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý I tăng 45%, dòng tiền kinh doanh dương hơn 511 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 484 tỷ đồng, tăng hơn 52 tỷ đồng so với quý I/2025.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 212 tỷ đồng, tăng 30% so với mức hơn 162 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 213 tỷ đồng, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm trước.

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 là 770 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 27,5% mục tiêu sau ba tháng đầu năm.

screenshot-2026-07-13-072438.png
Biwase ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2026 tích cực, đạt gần 30% kế hoạch năm (Ảnh: BCTC quý I/2026)

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của BWE đạt hơn 15.057 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 646 tỷ đồng, giảm hơn 416 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 870 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt gần 8.573 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là hơn 1.686 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới hơn 5.051 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở thời điểm cuối quý I đạt khoảng 6.737 tỷ đồng.

Điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh tiếp tục duy trì trạng thái dương. Trong quý I/2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 511 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 360 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp chi mạnh cho đầu tư khiến dòng tiền đầu tư âm hơn 595 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm hơn 332 tỷ đồng do chi trả nợ gốc vay lớn hơn lượng vốn vay mới nhận được.

Xem thêm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Cỡ chữ bài viết: