"Bồ công anh nhỏ": Khát vọng về một mái nhà ấm êm

(CLO) Nhân ngày gia đình Việt Nam (28/6), Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM giới thiệu đến các độc giả tác phẩm “Bồ công anh nhỏ” của tác giả Hồ Xuân Đà, với mong muốn xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...
20200625_224307

Sáng 27/6/2020, tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, TP.HCM), Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM đã giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm "Bồ công anh nhỏ" của tác giả Hồ Xuân Đà, nhân dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam (28/06/2001 – 28/06/2020) và tổ chức giao lưu với tác giả Hồ Xuân Đà và các khách mời: Nhà văn – nhà thơ – nhà báo Phan Hoàng, Tiến sĩ văn học - nhà giáo Hà Kim Phượng, Thạc sĩ - nhà giáo Vũ Lam Hiền.

Truyện dài "Bồ công anh nhỏ" của tác giả Hồ Xuân Đà là một câu chuyện về xúc cảm tuổi mới lớn, với những thay đổi bất thường và nổi loạn. Thường có xu hướng đi tìm kiếm đam mê đích thực của mình, luôn muốn khẳng định mình. Tuy nhiên, bên cạnh sự ương bướng vẫn không giấu được nét đáng yêu của tuổi ngọc - mộng mơ, thể hiện sự quan tâm, yêu thương và bao dung với người thân, với bè bạn và đôi khi tỏ ra "rất hiểu chuyện, nhường nhịn, sâu sắc đến bất ngờ.

"Bồ công anh nhỏ" rất dễ cảm nhận, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể đọc và chiêm nghiệm. Đó là câu chuyện kể về nhân vật chính là cô bé có tên Bụi Phấn. Cô bé rất mộng mơ, nhí nhảnh đồng thời rất cá tính. Ít nói và nội tâm. Cô bé luôn nghĩ về những mơ ước của mình, rất muốn thay đổi, thậm chí muốn nổi loạn để đạt được mơ ước. Nhưng trên hết, cô là một cô bé giàu lòng vị tha với mọi người, rất thương mẹ, thương em trai. Cô chấp nhận sự quan tâm khắt khe có phần bảo thủ của mẹ. Bên cạnh đó, vì những tổn thương sâu xa của người lớn, mẹ cô đã có những thái độ đôi lúc chưa thật công bằng đối với chị em cô, nhất là với bản thân Bụi Phấn. Qua những câu chuyện, chúng ta - những bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại kỹ hơn về cảm nhận của con trẻ. Liệu những áp lực, những khó nhọc bộn bề của cuộc sống xui khiến mình tạo ra sự áp đặt có làm ảnh hưởng đến con, có công bằng với con không?...

Nhân vật Bụi Phấn trong "Bồ công anh nhỏ", tất nhiên không là một hình mẫu lý tưởng, bởi cô bé kính cận ấy, vẫn còn có những phút sợ hãi, những nỗi niềm chưa thể tỏ cùng ai. Tuy nhiên, Bụi Phấn luôn là một cô bé đầy nữ tính, nhưng cũng rất cá tính, như loài hoa bồ công anh mỏng manh trong gió nhưng đầy sức sống, khát vọng, có dự định mục tiêu cho tương lai.

Tác giả Hồ Xuân Đà là một cô giáo mầm non, một nhà văn trẻ, đam mê sáng tác và có bút lực dồi dào. Các tác phẩm gần đây nhất có thể kể đến như: Món quà của yêu thương (Những câu chuyện kể về kỹ năng sống cho trẻ mầm non; Đôi bàn tay mẹ; Bồ công anh nhỏ).

Tác giả Hồ Xuân Đà

Tác giả Hồ Xuân Đà

Chia sẻ về cảm hứng khi chuyển hướng sáng tác những tác phẩm dành cho gia đình - phụ nữ và thiếu nhi, tác giả Hồ Xuân Đà cho rằng: “Tôi là một cô nuôi dạy trẻ, hàng ngày gắn bó với trẻ thơ, sống chung với nét hồn nhiên của tiếng hát lời ca, cộng hưởng những cảm giác chợt vui, chợt buồn của các bé. Là một người mẹ, tôi đã nhận ra những đôi mắt, như tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu ngày mới, những tâm hồn như tờ giấy trắng để mỗi ngày, viết lên những điều mới mẻ. Trẻ em cần phải được nuôi dạy và lớn lên trong vòng tay hạnh phúc của toàn xã hội. Sự chăm sóc, vun đắp cho những mầm non lớn lên là nhiệm vụ của gia đình và nhà trường. Là một sự kết hợp cần thiết nhất”.

Đây là món quà ý nghĩa cho tuổi mới lớn, để các em có cuốn sách làm bạn trong hành trình tìm kiếm cho mình ước mơ, cho những khát vọng. Đồng thời, những lát cắt trong câu chuyện phần nào giúp chúng ta hiểu ra người lớn đôi khi cũng rất trẻ con và trẻ con đôi khi cũng là người lớn. Gia đình mãi là nơi để mỗi thành viên nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau những khoảng trống cần lấp đầy trong hạnh phúc.

Tiến sĩ Văn học - Nhà giáo Hà Thị Kim Phượng nhận xét: “Khi thử nghiệm viết cho tuổi mới lớn, Hồ Xuân Đà cũng để lại nhiều ấn tượng thú vị qua cách kể chuyện có duyên, tinh tế. Những câu chuyện thường nhật vừa lạ vừa quen mà khi đọc, ta bắt gặp đâu đó ngay trong chính bản thân mình, con cái mình”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: