Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy thêm, học thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(CLO) Trước kiến nghị của cử tri Hà Nội về tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý, đồng thời đưa loại hình này vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo minh bạch và đúng mục đích.

Cử tri Hà Nội đánh giá Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 14/2/2025) đã bước đầu góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm không kiểm soát trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại về tính thực thi trên thực tế, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và đối với những người làm gia sư tự do, giáo viên đã nghỉ hưu, sinh viên…

493608812_1227778472687804_8133055136152499820_n.jpg
Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV liên quan đến vấn đề dạy thêm, học thêm.

Trả lời kiến nghị, Bộ GD&ĐT cho biết thời gian qua đã tăng cường chất lượng dạy học chính khóa, giảm áp lực học thêm thông qua mở rộng hoạt động trải nghiệm, thực hành, rèn luyện kỹ năng theo nhu cầu cá nhân.

Bộ cũng đã tham mưu ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và sinh hoạt hè cho học sinh, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và phù hợp với chủ trương “miễn học phí”, “học 2 buổi/ngày” mà Đảng đã đề ra.

Bộ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ Thông tư 29 một cách thực chất. Đồng thời, sẽ tham mưu Chính phủ đưa dịch vụ dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hướng đến một môi trường giáo dục minh bạch, công bằng và phát triển đúng năng lực từng học sinh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: