Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa quy định dạy thêm, không cấm học thêm, siết chặt 'biến tướng'

(CLO) Sau nhiều tranh cãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, nhưng tăng cường quản lý để ngăn tiêu cực.

Sau một năm gây nhiều ý kiến trái chiều, quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư 29 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xem xét điều chỉnh.

Ngày 18/3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, cơ quan này đang tổ chức lấy ý kiến để sửa đổi thông tư theo hướng không cấm hoạt động dạy thêm, học thêm chính đáng, đồng thời không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh cũng như quyền giảng dạy của giáo viên.

Điểm nhấn của lần sửa đổi này là chuyển từ “siết cứng” sang “quản lý linh hoạt”: vừa đảm bảo quyền học – dạy, vừa tăng cường các giải pháp kiểm soát nhằm hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh hoặc trục lợi từ hoạt động này.

dsc07434.jpg
Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.

“Thông tư mới sẽ có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý và thực tiễn”, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đồng thời chưa ấn định thời điểm ban hành chính thức.

Có hiệu lực từ tháng 2/2025, Thông tư 29 từng được kỳ vọng chấn chỉnh tình trạng dạy thêm tràn lan khi quy định rõ: Trường THCS, THPT chỉ được tổ chức dạy thêm miễn phí cho ba nhóm học sinh (học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi). Giáo viên không được thu tiền học thêm đối với học sinh mình đang giảng dạy chính khóa.

Thực tế cho thấy, quy định này bước đầu giúp giảm áp lực “học thêm bắt buộc”, tách bạch lợi ích kinh tế khỏi hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Phụ huynh cũng bớt e ngại việc phải cho con học thêm chính giáo viên dạy trên lớp.

Tuy nhiên, những hệ lụy phát sinh cũng nhanh chóng bộc lộ.

Theo phản ánh, khi việc dạy thêm trong trường bị siết, nhu cầu học thêm chuyển mạnh ra bên ngoài, kéo theo chi phí tăng cao. Một khảo sát cho thấy, học phí các lớp học thêm ngoài trường tăng gấp 2–4 lần so với trước, trong khi điều kiện học tập nhiều nơi chật chội, thiếu kiểm soát.

Tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng thẳng thắn nhận định: việc không tổ chức học thêm trong trường khiến nhiều gia đình phải chi trả nhiều hơn.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt hơn.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tháng 3, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con em chỉ học một buổi/ngày, không còn học thêm tại trường, trong khi việc tìm lớp học bên ngoài vừa tốn kém vừa khó kiểm soát.

“Về nhà, các cháu không biết làm gì ngoài sử dụng điện thoại, mạng xã hội. Nếu cho đi học thêm ngoài thì chi phí rất cao”, một cử tri tại Hà Nội phản ánh.

Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ ghi nhận các ý kiến từ thực tiễn và sẽ nghiên cứu thấu đáo để điều chỉnh chính sách.

Theo ông, mục tiêu là vừa đảm bảo quyền học tập của học sinh, phát huy năng lực cá nhân, vừa tạo sự công bằng và hạn chế tối đa các tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

Trước đó, Bộ cũng từng đề cập việc sửa Thông tư 29 theo hướng phù hợp với mô hình quản lý mới, trong đó có thể trao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định tăng số tiết dạy thêm trong những trường hợp đặc biệt.

Xem thêm

Bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

(CLO) Các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ biển quảng cáo trái phép và giải tỏa tình trạng họp chợ tự phát trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2026

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ các công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2026

(CLO) Để chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm 2026, các công trường đê điều, thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Các nhà thầu hiện đã huy động tối đa máy móc cùng hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân tổ chức làm việc liên tục, quyết tâm hoàn thành các hạng mục còn lại trước khi thời tiết chuyển mùa.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Cỡ chữ bài viết: