Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai lịch sử năm 2025

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến dồn dập, khốc liệt và cực đoan trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt nhiều kỷ lục lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng tại hầu hết các vùng trên cả nước.

z6947073778776_80ad3ce273b62a4c49e9160d7cc23230.jpg
Nhiều căn nhà tạm, mái tôn của người dân bị đổ sập do gió bão trong năm 2025 ở Nghệ An.

Trong năm, Biển Đông ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, số lượng cao kỷ lục. Nhiều đợt mưa lớn cực đoan đã gây lũ vượt lịch sử trên 18 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; triều cường vượt mức lịch sử tại hạ lưu sông Tiền, sông Hậu; tình trạng ngập lụt rất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều đô thị và vùng trũng thấp.

Tính đến ngày 25/12, thiên tai đã làm 468 người chết, mất tích, 741 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính 98.677 tỷ đồng, là mức thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 26/12, cả nước có 1.596 nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại; 100% số nhà đã được khởi công, trong đó 510 nhà đã hoàn thành. Đối với 34.760 nhà ở bị hư hỏng cần sửa chữa, đã hoàn thành 33.879 nhà, đạt 97,47%, số còn lại đang được tập trung triển khai, không còn trường hợp nào chưa được hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức 2 triệu USD từ Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam (ngày 05/12/2025). Ảnh: CTV
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức 2 triệu USD từ Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam (ngày 5/12). Ảnh: CTV.

Tính đến ngày 25/12, thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ trên 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng (bao gồm các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng).

Trong đó hàng hóa cứu trợ có giá trị tổng cộng trên 7,07 triệu USD, tập trung vào nước sạch, vệ sinh môi trường, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, giáo dục và sinh kế cho khoảng hơn 194.000 hộ gia đình tại 19 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hỗ trợ tiền mặt đa mục đích trị giá gần 5,83 triệu USD, được cấp phát cho 42.000 hộ tại 17 tỉnh, thành phố Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (mức hỗ trợ dao động từ 1-7 triệu đồng/hộ) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và phục hồi sinh kế sau thiên tai. Hỗ trợ tiền mặt sửa chữa, xây mới nhà ở là 3,85 triệu USD cho gần 4.200 hộ hưởng lợi tại 8 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk.

Riêng tại tỉnh Đắk Lắk là 370 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở và 3.191 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà. Khoản viện trợ cho hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn cộng đồng đạt gần 0,25 triệu USD, tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai tại cơ sở. Ngoài ra, khoảng gần 6,84 triệu USD đang được các đối tác tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: