Bộ Xây dựng thúc tiến độ 'Chiến dịch Quang Trung'

(CLO) Bộ Xây dựng vừa có Công điện gửi một số đơn vị thuộc Bộ, các Sở Xây dựng về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân.

Thực hiện Công điện số 239/CĐ-TTg ngày 12/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh và phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Ưu tiên xử lý sạt lở, ngập lụt, đứt gãy giao thông trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông huyết mạch và đường sắt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Chị Sáu cho biết, chị đã trải qua nhiều đợt thiên tai khốc liệt, chứng kiến bão Damrey năm 2017 với 44 người thiệt mạng, những lần sạt lở đất tại Khánh Lê, Khánh Sơn, và tình trạng ngập lụt hằng năm mà người dân vẫn có thể ứng phó.
Bộ Xây dựng thúc tiến độ 'Chiến dịch Quang Trung'. (Ảnh: BH)

Đồng thời, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các Nghị quyết của Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh miền Trung.

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cùng các đơn vị chuyên môn phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”, bảo đảm hoàn thành sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025 và hoàn thành xây dựng, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Trước đó, ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại các khu vực miền Trung.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tính đến ngày 5/12, số nhà ở sập, đổ phải xây dựng mới: 1.628 nhà. Trong đó, Quảng Trị có 1 nhà, Huế có 6 trường hợp, Đà Nẵng có 122 trường hợp, Quảng Ngãi có 58 trường hợp, Gia Lai có 674 trường hợp, Đắk Lắk có 655 trường hợp, Khánh Hòa có 89 trường hợp và Lâm Đồng có 23 trường hợp.

Tương tự, số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa là 34.352 nhà. Trong đó, Quảng Trị có 11 nhà, Huế có 8 nhà, Đà Nẵng có 424 nhà, Quảng Ngãi có 524 nhà, Gia Lai có 31.955 nhà, Đắk Lắk có 1.050 nhà, Khánh Hòa có 298 và Lâm Đồng có 82 nhà.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: