Bộ Y tế duy trì 3 trung tâm hồi sức tích cực hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch

Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh, một số trung tâm hồi sức cấp cứu của các bệnh viện Trung ương đã dừng hoạt động như Trung tâm Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức.

Trung tâm Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai bàn giao lại cho thành phố Hồ Chí Minh... còn đội ngũ y bác sĩ rút về miền Bắc.

Do nhu cầu cũng như phương án dự phòng tránh trường hợp bệnh nhân COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế vẫn giữ lại các chuyên gia và trung tâm hồi sức tích cực để hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh khi cần.

Giúp hiểu hơn về những vấn đề liên quan công tác hoạt động của các Trung tâm cấp cứu do bệnh viện tuyến Trung ương ở lại hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế- một trong 3 Bệnh viện tuyến Trung ương được giao đảm trách việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại TP. Hồ Chí Minh thời gian tới.

bo y te duy tri 3 trung tam hoi suc tich cuc ho tro tp ho chi minh chong dich hinh 1

Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương Huế hoạt động hiệu quả, góp công lớn trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Thưa ông Phạm Như Hiệp, Bệnh viện Trung ương Huế đã tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại TP. Hồ Chí Minh trong đợt dịch thứ 4 vừa qua. Bệnh viện đã triển khai công tác này như thế nào?

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế đã thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế ở TP. Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường. Đây là mô hình điều trị tầng 3 và là tầng cao nhất trong điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch.

Mô hình này đã thể hiện rõ sự ưu việt trong tổ chức hệ thống, bộ máy phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh và có thể áp dụng cho địa phương khác.

Với sự hỗ trợ về trang thiết bị, cơ sở vật chất và điều động thêm nhân lực từ cơ sở y tế khác của Bộ Y tế, của UBND TP. Hồ Chí Minh và của các nhà tài trợ, tại Trung tâm ICU người bệnh COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị rất nhiều các bệnh nhân nặng từ tuyến 2 của các bệnh viện của TP. Hồ Chí Minh đến điều trị và hồi sức, đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.

Chúng tôi ước tính Trung tâm ICU người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị khoảng 1.200 bệnh nhân, trong đó khoảng hơn 90% là bệnh nhân nặng, rất nặng, có bệnh nền, cao tuổi… phải thở máy, lọc máu liên tục.

Bệnh viện Trung ương Huế đã trải qua các đợt dịch thứ 1 điều trị bệnh nhân  COVID-19 của Thừa Thiên- Huế và khu vực miền Trung, đợt thứ 2 điều trị bệnh nhân của Đà Nẵng, đợt dịch thứ 3 tại tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và đợt dịch thứ 4 này tại TP. Hồ Chí Minh.

Tất cả các đợt dịch này, Bệnh viện Trung ương Huế đều tham gia công tác phòng chống dịch cũng như hỗ trợ các tỉnh trong phòng chống dịch.

Khi thiết lập Trung tâm ICU tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trung ương Huế đã điều động các chuyên gia hồi sức giỏi, các chuyên gia về phòng chống nhiễm khuẩn và các bác sĩ có kinh nghiệm điều trị trên nhiều lĩnh vực đi tham gia 3 đợt dịch trước đó vào TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia phòng chống dịch nên hiệu quả điều trị rất cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và theo đề nghị của TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nhân lực của Bệnh viện Trung ương Huế sẽ ở lại TP. Hồ Chí Minh đến cuối năm 2021 để cùng ngành y tế thành phố phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Để làm tốt công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn bị về nhân sự, trang thiết bị và hậu cần ra sao, thưa GS?

Để phục vụ công tác phòng chống dịch trong giai đoạn mới, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện phương án giữ lại những nhân lực chủ chốt, đồng thời chuyển đổi nhân lực đã làm việc tại Trung tâm thời gian qua bằng nhân lực từ Bệnh viện Trung ương Huế vào để đảm bảo sức chiến đấu cũng như năng lượng làm việc năng động của nhân lực y tế (đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ).

Trung tâm đã được sự hỗ trợ rất nhiều về trang thiết bị hiện đại từ Bộ Y tế như máy lọc máu liên tục, máy thở, máy ECMO…

Trung tâm đã sử dụng các trang thiết bị này vào điều trị bệnh nhân từ rất sớm, giúp mang lại hiệu quả trong điều trị, cứu sống bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế  đã tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến quận, huyện và tuyến thành phố của TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo công tác phối hợp điều trị cũng như chuyển tuyến các bệnh nhân nặng lên Trung tâm ICU Bệnh viện Trung ương Huế.

Như vậy, từ nay việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ do 3 Bệnh viện tuyến Trung ương đảm trách là Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Vậy 3 bệnh viện này đã có kế hoạch phối hợp ra sao, thưa GS?

3 bệnh viện đã lên kế hoạch phối hợp với nhau chặt chẽ về chuyên môn và tổ chức. Chúng tôi đã lên kế hoạch san sẻ nguồn lực, đặc biệt trong việc xét nghiệm chuyên sâu, nếu 1 số xét nghiệm tại Trung tâm ICU của Bệnh viện Trung ương Huế chưa làm được thì chúng tôi thống nhất chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để thực hiện.

Đồng thời chúng tôi thiết lập nhóm hội chẩn giữa các chuyên gia của 3 bệnh viện đối với các bệnh nặng để phối hợp phương án điều trị nhanh nhất, tốt nhất cho bệnh nhân.

Cùng đó, một kênh phối hợp giữa lãnh đạo 3 bệnh viện cũng đã được thiết lập để kịp thời hỗ trợ, trao đổi và thống nhất  các công việc liên quan đến chống dịch.

Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này cả 3 Trung tâm ICU của 3 bệnh viện đủ sức cáng đáng công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm thậm chí sang đầu năm 2022.

Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến 2 của TP. Hồ Chí Minh, 3 Trung tâm ICU này sẽ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới về phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP HCM.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

bo y te duy tri 3 trung tam hoi suc tich cuc ho tro tp ho chi minh chong dich hinh 2

Xem thêm

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

Đi tìm "tiếng khóc trẻ thơ": Lời giải nào từ hai mũi nhọn Micro-TESE và IVM tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội?

(CLO) Có một không gian đặc biệt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội). Đó không hẳn là sự căng thẳng thường thấy nơi bệnh viện, mà là sự nén lặng của hy vọng. Gần 100 khách hàng mang đến hội thảo “Micro-TESE và IVM – Hai giải pháp tiên tiến trong điều trị hiếm muộn” không chỉ là những hồ sơ bệnh án, mà là hàng trăm ngàn ngày mòn mỏi đi tìm câu trả lời cho khao khát làm cha mẹ.

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

Giải mã AMH và hiếm muộn: Thắp sáng hy vọng cho những hành trình tìm con dang dở

(CLO) “Vợ chồng em đã đi tìm con suốt 16 năm, điều trị nhiều nơi trong và ngoài nước… nhưng đến giờ vẫn chưa được làm cha mẹ. Liệu chúng em còn cơ hội không, thưa bác sĩ?”. Lời tâm sự nghẹn ngào ấy đã khiến cả hội trường chùng xuống trong giây lát tại Hội nghị khách hàng “Giải mã AMH và hiếm muộn – Đồng hành đón con yêu” do Khoa Hỗ trợ sinh sản & Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) tổ chức.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: