Bộ Y tế yêu cầu trực 4 cấp, không để bệnh nhân chờ cấp cứu dịp lễ

(CLO) Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, nhấn mạnh nguyên tắc mọi bệnh nhân cấp cứu phải được tiếp nhận, xử trí kịp thời, tuyệt đối không từ chối hay chậm trễ.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các trường đại học và cơ sở y tế ngành phải tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để bảo đảm năng lực cấp cứu, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị duy trì hoạt động cấp cứu thông suốt, bảo đảm tất cả người bệnh được khám, điều trị kịp thời. Trường hợp cần chuyển tuyến, cơ sở y tế phải xử trí cấp cứu ban đầu ổn định, đồng thời giải thích đầy đủ cho người bệnh và người nhà trước khi chuyển đến cơ sở khác.

Bên trong phòng cấp cứu.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Đáng chú ý, các đơn vị phải bố trí lực lượng cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng ứng phó với tai nạn giao thông nghiêm trọng, tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa tại nơi tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc, đuối nước và các sự cố tại điểm du lịch đông khách.

Hệ thống đường dây nóng được yêu cầu duy trì 24/24 giờ để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp. Trong các trường hợp đặc biệt như tai nạn hàng loạt, thảm họa hoặc ngộ độc thực phẩm, các đơn vị phải báo cáo ngay về cơ quan quản lý.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông từ ngày 25/4 đến 27/4 và trong suốt kỳ nghỉ lễ từ 30/4 đến hết 3/5. Ngay cả khi không phát sinh số liệu, các đơn vị vẫn phải gửi báo cáo theo quy định.

Các trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông phải được cập nhật đầy đủ dữ liệu; Sở Y tế các địa phương tổng hợp, báo cáo toàn kỳ nghỉ trước 8 giờ ngày 4/5

Bộ Y tế nhấn mạnh, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm công tác y tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Xem thêm

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: