BSR chính thức trở thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, BSR đã xin ý kiến các cổ đông về việc thay đổi mô hình hoạt động, thay đổi tên của Công ty và đã được thông qua. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức sẽ chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty với tên gọi mới là Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi, mà là bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của BSR. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng BSR trở thành nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực lọc - hóa dầu của quốc gia.

Được thành lập năm 2008 để tiếp nhận, quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia, BSR đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam. Năm 2009, BSR cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên ra đời, mở đầu cho hành trình khẳng định nội lực và bản lĩnh tiên phong trong lĩnh vực lọc hóa dầu còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Đến năm 2018, BSR chuyển sang mô hình công ty cổ phần đã tạo thêm động lực cho Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, hơn 3,1 tỷ cổ phiếu BSR chính thức niêm yết trên sàn HOSE, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Công ty trên thị trường chứng khoán.

338a8677.jpg
Ban lãnh đạo Petrovietnam, BSR thực hiện nghi thức chuyển đổi BSR trở thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam

Từ nền tảng ấy, BSR không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia. Việc chuyển đổi thành Tổng Công ty lần này là bước nâng tầm toàn diện về tổ chức, quản trị và năng lực điều hành; tạo tiền đề để Công ty tăng cường liên kết, mở rộng quy mô, chủ động hội nhập quốc tế và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Xa hơn, đây còn là bước đi cho thấy quyết tâm của BSR trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, chiến sự tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới, làm gia tăng rủi ro nguồn cung, giá dầu và chi phí logistics. Trong bối cảnh đó, BSR đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Trong những thời điểm thị trường quốc tế biến động mạnh, năng lực tự chủ trong lọc - hóa dầu của BSR chính là một điểm tựa quan trọng, góp phần để Việt Nam chủ động hơn trong điều hành, ổn định thị trường.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: