Bulgaria đánh thuế khí đốt của Nga

(CLO) Chính quyền Bulgaria đã áp thuế đối với khí đốt qua đường ống của Nga được cung cấp qua lãnh thổ nước này tới EU, theo một đạo luật được công bố trên trang web chính thức của quốc hội Bulgaria hôm 13/10.

Quy định mới có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng mức thuế 20 lev Bulgaria (10,76 USD) cho mỗi megawatt giờ, tương đương khoảng 100 mét khối khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua đất nước này.

Khoản phí này chiếm khoảng 20% chi phí hiện tại của hợp đồng khí tương lai tại trung tâm Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu (TTF) ở Hà Lan, tiêu chuẩn của Châu Âu đối với mặt hàng này. Loại nhiên liệu này đóng cửa ở mức khoảng 55,1 euro (57,9 USD) mỗi megawatt giờ vào thứ Sáu, theo dữ liệu từ Sàn giao dịch liên lục địa Luân Đôn (ICE).

bulgaria danh thue khi dot cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Cho đến năm 2022, gã khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính cho Bulgaria. Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương từ chối thanh toán nhiên liệu bằng đồng rúp, việc xuất khẩu trực tiếp sang quốc gia Balkan đã bị dừng lại.

Mặc dù Bulgaria không còn nhập khẩu khí đốt từ Nga để sử dụng trong nước nhưng nước này vẫn là một trong số ít tuyến đường vận chuyển sang EU sau khi dòng chảy bị thu hẹp do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine đối với Moscow và vụ phá hoại đường ống "Dòng chảy phương Bắc".

Theo ước tính của Bloomberg, khoảng một nửa lượng khí đốt qua đường ống của Nga dành cho EU hiện đi qua Bulgaria, đi qua đường ống TurkStream.

Các chuyên gia cảnh báo rằng mức thuế mới của Bulgaria có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp cho một số quốc gia Nam Âu, bao gồm Hungary và Serbia, những quốc gia tiếp tục phụ thuộc vào Nga trong hầu hết nhu cầu khí đốt của họ. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gọi biện pháp này là “không thể chấp nhận được”.

“Dường như có những nỗ lực mới nhằm gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung cấp năng lượng của Hungary và khiến hợp tác năng lượng Hungary-Nga, bao gồm cả vận chuyển khí đốt tự nhiên, không thể thực hiện được”, ông nhận định.

Ngoài ra, vị này còn nhấn mạnh “việc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đe dọa nguồn cung cấp khí đốt của một thành viên EU khác là trái với sự đoàn kết của lục địa, các quy định”.

Ông nói thêm rằng cả Hungary và Serbia đều đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng Bulgaria không thể áp dụng luật này đối với việc nhập khẩu khí đốt của họ.

Gazprom vẫn chưa bình luận về sự phát triển này cũng như không trả lời yêu cầu của giới truyền thông về phản ứng của mình.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: