Tại sự kiện “Wellspring Mind Sports for Development & Peace 2026” do Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi tổ chức, một hướng tiếp cận giáo dục mới đã được mở ra, kết hợp thể thao trí tuệ với giáo dục cảm xúc - xã hội và kỹ năng sống.
Trong không gian đó, mỗi ván cờ không còn đơn thuần là cuộc so tài trí tuệ, mà trở thành “lớp học thu nhỏ” giúp học sinh rèn luyện tư duy, bản lĩnh và năng lực ra quyết định trong những tình huống gần với đời sống thực.
Theo các chuyên gia, cờ vua ngày nay không còn đơn thuần là môn thể thao trí tuệ, mà đã trở thành “phòng thí nghiệm” thu nhỏ của cuộc sống. Học sinh học cách phân tích tình huống, dự đoán hệ quả, lựa chọn chiến lược và chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình, những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại.
Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh nhận định, điều đáng chú ý không chỉ là sự hào hứng của học sinh, mà là tiềm năng đưa cờ vua trở thành một môi trường giáo dục nhân cách.
“Nếu được tổ chức bài bản, cờ vua không chỉ giúp các em rèn luyện tư duy mà còn hình thành kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh thi đấu”, ông Vinh chia sẻ.
Điểm nhấn của mô hình này là “cờ vua vận động”, nơi học sinh trực tiếp bước vào bàn cờ khổng lồ, nhập vai thành từng quân cờ và đưa ra quyết định trong không gian thực.
Khi tư duy không còn “ngồi yên”, việc học trở nên sống động hơn: Học sinh vừa suy nghĩ, vừa di chuyển, vừa tương tác, biến mỗi nước đi thành một trải nghiệm đa chiều.
Các nhà giáo dục cho rằng, đây là biểu hiện rõ nét của xu hướng “học bằng trải nghiệm”, nơi kiến thức không chỉ được tiếp nhận qua sách vở mà còn được hình thành thông qua hành động. Sự kết hợp giữa trí tuệ và thể chất giúp học sinh phát triển đồng thời nhiều năng lực từ tư duy logic, phản xạ nhanh đến kỹ năng hợp tác và kiểm soát cảm xúc.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển mạnh sang phát triển phẩm chất và năng lực, việc đưa các môn thể thao trí tuệ như cờ vua vào trường học theo hướng bài bản, có chiến lược được xem là hướng đi đáng chú ý.
Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, cách tiếp cận này còn góp phần phát hiện và bồi dưỡng những năng lực đặc thù của học sinh ngay từ sớm.
Từ một hoạt động ngoại khóa, cờ vua đang dần được nhìn nhận như một “công cụ giáo dục mềm” nhưng hiệu quả, nơi học sinh học cách suy nghĩ, lựa chọn và trưởng thành qua từng nước đi.
Sự dịch chuyển từ “học trên bàn” sang “học trong trải nghiệm” vì thế không chỉ là thay đổi hình thức tổ chức, mà phản ánh một bước chuyển sâu sắc trong tư duy giáo dục: Hướng tới đào tạo những con người biết tư duy độc lập, có bản lĩnh và sẵn sàng thích ứng với một thế giới nhiều biến động.