BVĐK Tâm Anh có “Siêu Robot” Da Vinci Xi hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, BVĐK Tâm Anh TP.HCM đã chính thức triển khai hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, đánh dấu một bước tiến lớn trong ứng dụng y học công nghệ cao tại Việt Nam, vươn tầm thế giới.

Hệ thống Robot Da Vinci Xi, được phát triển bởi Intuitive Surgical (Mỹ) là thế hệ robot hiện đại nhất hiện nay, ứng dụng phẫu thuật phức tạp, đa vùng ở nhiều chuyên khoa hơn với độ chính xác, linh hoạt và hiệu quả cao. Robot này có khả năng hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật phức tạp ở trên nhiều chuyên khoa như Tiết niệu, Phụ khoa, Tiêu hóa, Đầu Mặt Cổ, Lồng ngực, Tim mạch và Ung thư. Một số phẫu thuật điển hình bao gồm cắt tuyến tiền liệt, u thận, u phổi, u xơ tử cung đến ung thư trực tràng, u tuyến giáp và u trung thất.

Hiện có 14,2 triệu ca phẫu thuật trên toàn cầu được Hệ thống Robot Da Vinci đã hỗ trợ thực hiện. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép lưu hành và công nhận robot này là “tiêu chuẩn vàng” trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Trong thời gian ngắn đưa vào hoạt động, các bác sĩ BVĐK Tâm Anh đã ứng dụng Robot Da Vinci Xi thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp. Như ông H. 66 tuổi, bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn sớm, được BS. Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, sử dụng robot cắt bỏ toàn bộ khối u ác tính chính xác từng milimet, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và hạn chế biến chứng sau mổ. Sau gần 4 giờ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn. Ông H. hồi tỉnh sau 48 giờ và xuất viện sau 72 giờ, không gặp biến chứng hậu phẫu.

Hay như ông Hoàng Văn Đoán (64 tuổi, Đồng Nai) có khối u phổi chưa rõ bản chất, được BS.CKII Trần Công Quyền, Phó khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, sử dụng Robot Da Vinci Xi để cắt bỏ toàn bộ khối u, mang đi sinh thiết lạnh trong lúc mổ. Sau 30 phút khi xác định u ác tính, ê kíp tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ một phần thùy trên phổi phải. Khối u được loại bỏ tận gốc, phần thùy phổi chứa khối u được cắt trọn với độ chính xác từng milimet. Ông Đoán khỏe mạnh xuất viện sẽ được chuyển khoa Ung bướu theo dõi về sau.

img_2395.jpeg
Các bác sĩ chúc mừng ông Hoàng Văn Đoán khỏe mạnh xuất viện sau phẫu thuật cắt u phổi bằng robot. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ thống Robot Da Vinci Xi được trang bị 4 cánh tay Robot, bất kỳ cánh tay nào cũng có thể gắn camera, giúp bác sĩ tự do thay đổi góc nhìn trong vùng mổ, nâng cao độ chính xác và linh hoạt trong thao tác phẫu thuật. Bốn cánh tay được gắn trên mâm xoay 360 độ và cần trục có thể điều chỉnh tùy ý, có hệ thống đèn laser định vị, cho phép tiếp cận nhiều vùng mổ mà không cần di chuyển cả hệ thống robot.

Tay cầm hàn và cầm máu giúp bác sĩ thực hiện thao tác cắt bỏ mô và xử lý cầm máu ngay tức thì mà không cần thay đổi dụng cụ, giảm tối đa mất máu. Đặc biệt có lợi cho bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền phức tạp hoặc cần can thiệp tại vị trí khó, nhờ khả năng giảm chảy máu, đau sau mổ và thời gian phục hồi nhanh.

img_2396.jpeg
Cánh tay robot có thể xoay 360 độ, cho phép tiếp cận nhiều vùng mổ mà không cần di chuyển cả hệ thống. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Về phần mềm và công nghệ hỗ trợ, so với thế hệ cũ gần nhất (Da Vinci Si - thế hệ thứ 3, ra đời năm 2009), Robot Da Vinci Xi sở hữu nhiều ưu điểm khác biệt, trong đó phải kể đến màn hình cảm ứng giúp bác sĩ chọn vùng phẫu thuật cần thiết và hướng tiếp cận tối ưu giúp cá thể hóa cho từng ca mổ.

Những thế mạnh trên giúp bác sĩ thao tác một cách chính xác, nhịp nhàng, ổn định, hạn chế thấp nhất tổn thương mô, từ đó kiểm soát mất máu, giảm đau sau mổ cho bệnh nhân, rút ngắn thời gian hồi phục.

img_2397.jpeg
Bác sĩ đang đồng bộ thao tác trên các cánh tay Robot Da Vinci Xi, hỗ trợ phẫu thuật viên chính thực hiện các bước can thiệp tinh vi trong vùng mổ sâu, hẹp với độ chính xác gần như tuyệt đối. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Với Robot Da Vinci Xi, bác sĩ phẫu thuật không cần trực tiếp thực hiện thao tác mổ mà ngồi tại bàn điều khiển, quan sát toàn bộ trường phẫu thuật qua màn hình 3D, sau đó sử dụng hai cần điều khiển chính bằng tay và các bàn đạp chân để điều khiển robot. Mọi cử động đều được hệ thống chuyển đổi đến các dụng cụ phẫu thuật ở bên trong cơ thể bệnh nhân, giúp thực hiện các thao tác một cách chính xác.

Để làm được điều này, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của BVĐK Tâm Anh đều có chứng chỉ quốc tế, đảm bảo thực hiện các thao tác chuẩn xác, cập nhật công nghệ thường xuyên, khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc phát triển y học công nghệ cao song song với việc tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, BVĐK Tâm Anh TP.HCM đã được Bộ Y tế phê duyệt 59 danh mục phẫu thuật robot, trải rộng trên các chuyên khoa lớn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và triển khai phẫu thuật robot hàng đầu khu vực, phục vụ hàng ngàn ca mổ mỗi năm.

img_2398.jpeg
Phẫu thuật viên chính điều khiển Robot Da Vinci Xi qua màn hình cảm ứng, trực tiếp thao tác và giám sát ca mổ với hình ảnh 3D sắc nét, đảm bảo chính xác và an toàn. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bệnh viện hướng tới xây dựng một hệ thống phẫu thuật hiện đại, nơi mỗi phòng mổ đều có robot và mỗi bác sĩ đều thành thạo công nghệ này, sánh ngang với các quốc gia có nền y học tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Việc triển khai Robot Da Vinci Xi tại BVĐK Tâm Anh TP. HCM không chỉ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho hàng triệu người Việt mà còn nâng cao chất lượng điều trị, khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Xem thêm

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

Hai sinh viên bị 'cắt' thực tập sau khi live stream đùa cợt 'tiêm thuốc độc' tại bệnh viện

(CLO) Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết hai cô gái xuất hiện trong clip gây bức xúc trên mạng xã hội không phải nhân viên y tế của bệnh viện mà là sinh viên thực tập. Đơn vị đã chấm dứt tiếp nhận thực tập, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo để xử lý theo quy định.

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Mắt Sông Cầu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: