Các dự thảo về xung đột Israel - Gaza liên tiếp bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

(CLO) Nga và Trung Quốc hôm thứ Tư (25/10) đã phủ quyết dự thảo của Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động về cuộc xung đột Israel - Hamas. Sau đó, thêm một dự thảo nữa do Nga đưa ra cũng không được tán thành.

Mỹ đưa ra dự thảo nghị quyết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang gia tăng bởi các cuộc không kích của Israel. Mỹ thực hiện động thái này sau khi phủ quyết một dự thảo tập trung vào nhân đạo từ Brazil, khi nói rằng cần thêm thời gian cho hoạt động ngoại giao do Mỹ dẫn đầu.

cac du thao ve xung dot israel gaza lien tiep bi phu quyet tai hoi dong bao an hinh 1

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về xung đột Israel - Hamas vào ngày 25 tháng 10. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chiến sự Dải Gaza khắc họa rõ hơn sự phân cực của thế giới

Dự thảo ban đầu của Mỹ đã gây sốc cho nhiều nhà ngoại giao vì sự thẳng thắn tuyên bố Israel có quyền tự vệ và yêu cầu Iran ngừng xuất khẩu vũ khí cho các nhóm chiến binh. Nó không bao gồm lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo để tiếp cận viện trợ. Nhưng dự thảo sau đó đã được sửa lại để làm dịu bớt căng thẳng khi đưa ra biểu quyết.

“Chúng tôi đã lắng nghe tất cả các bạn”, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói với hội đồng gồm 15 thành viên sau lần phủ quyết tiếp theo mà bà mô tả là đáng thất vọng này. “Mặc dù cuộc bỏ phiếu hôm nay là một bước thụt lùi nhưng chúng ta không được nản lòng”.

10 thành viên đã bỏ phiếu tán thành dự thảo của Mỹ, trong khi Nga, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bỏ phiếu chống, còn Brazil và Mozambique bỏ phiếu trắng.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun nói với Hội đồng sau cuộc bỏ phiếu: “Dự thảo không phản ánh lời kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt giao tranh mạnh mẽ nhất của thế giới và nó không giúp giải quyết vấn đề".

"Tại thời điểm này, ngừng bắn không chỉ là một thuật ngữ ngoại giao, nó còn có nghĩa là sự sống và cái chết của nhiều thường dân", ông tuyên bố thêm. Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo.

Trước sự bế tắc của Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về dự thảo nghị quyết do các quốc gia Ả Rập đưa ra kêu gọi ngừng bắn. Không có quốc gia nào có quyền phủ quyết trong Đại hội đồng. Các nghị quyết không có tính ràng buộc nhưng mang sức nặng chính trị.

Sau khi dự thảo của Mỹ bị phủ quyết, Hội đồng Bảo an sau đó đã bỏ phiếu về một dự thảo do Nga soạn thảo kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và rút lại lệnh của Israel về việc yêu cầu dân thường ở Gaza di dời về phía nam trước một cuộc tấn công trên bộ.

Tuy nhiên, Nga cũng đã không đạt được số lượng ủng hộ tối thiểu cần thiết, khi chỉ giành được 4 phiếu thuận. Một nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có sự phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực là Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh, Nga và Trung Quốc để được thông qua tại Hội đồng Bảo an.

Đây là nỗ lực thứ hai của Nga nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột Israel - Gaza. Ở nỗ lực lần đầu, chỉ có 5 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ dự thảo Nga vào ngày 16 tháng 10.

Đại sứ Malta tại Liên hợp quốc Vanessa Frazier cho biết 10 thành viên được bầu của Hội đồng Bảo an hiện có kế hoạch làm việc về một dự thảo nghị quyết mới. Bà nói: “Cuộc khủng hoảng này ngày càng có nguy cơ lan rộng ra khu vực...  Chúng ta có nghĩa vụ phải hành động".

Hoàng Anh (theo LHQ, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: