Các kỳ thi học sinh giỏi đang bộc lộ quá nhiều tiêu cực

Thứ ba, 15/12/2020 09:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các thầy cô, việc cho phép học sinh nghỉ các môn học khác để đi bồi dưỡng một môn học mục đích đi thi học sinh giỏi là cách dạy học rất sai lầm, cần dẹp bỏ.

Hiện nay, ở bậc phổ thông đang tồn tại tình trạng đào tạo chạy theo thành tích các cuộc thi học sinh giỏi. Việc này dẫn tới nhiều học sinh có phẩm chất, năng lực tốt bị nhào nặn thành các máy giải đề, "gà chọi" để đi thi.

Theo chị Nguyễn Thu Trang ở quận Hà Đông, Hà Nội, học hành, thi cử là chuyện thường của giáo dục. Nếu việc thi để học sinh đánh giá năng lực mình ở đâu, từ đó chủ động trọng việc trang bị kiến thức để khắc phục hạn chế của bản thân thì rất tốt. Nhưng cố gắng học nhồi nhét một môn học nào đó để đạt thành tích cao trong các kỳ thi, rồi bỏ bê các kiến thức cơ bản khác thì đó là sai lầm.

Vì thế, nếu có những kỳ thi mà tạo cho học sinh học lệch, học tủ thì nên bỏ. Giáo dục nặng về thi cử mà quên đi nhiệm vụ đào tạo con người, hình thành phẩm chất, năng lực cần thiết phải chấn chỉnh kịp thời.

Việc dạy học chạy theo các kỳ thi học sinh giỏi đang khiến cho giáo dục càng thêm lệch lạc (ảnh minh họa - nguồn internet).

Việc dạy học chạy theo các kỳ thi học sinh giỏi đang khiến cho giáo dục càng thêm lệch lạc (ảnh minh họa - nguồn internet).

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về những mặt trái của dạy học chạy theo các kỳ thi học sinh giỏi, cô giáo Phan.T.T. A, ở Ba Đình, Hà Nội cho rằng: “Nên bỏ các kỳ thi học sinh giỏi vì nó nặng hình thức và chỉ để lấy thành tích”.

Theo cô giáo  Phan. T.T.A: "Vì quá đề cao và duy trì các cuộc thi học sinh giỏi nên sinh ra mở lớp chọn, lớp chuyên. Sự tồn tại các lớp chuyên, chọn cũng nảy sinh việc giáo viên tìm cách chạy để được dạy các lớp học này. Mục đích của những giáo viên đó là đào tạo 1 hay 2 học sinh có giải từ đó khuếch trương bản thân, mở lò luyện thi, khiến cho tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan.

Những giáo viên đó không thực sự trong sáng vì sự nghiệp giáo dục, vì nhà trường hoặc để đào tạo ra học sinh có công ăn việc làm, cống hiến cho đất nước về sau mà họ chỉ vì đồng tiền thu nhập của cá nhân.

Cách học này cũng không ổn với học sinh, bởi khi bản thân những học sinh đi thi học sinh giỏi thì được đặc cách học các môn học khác, được thầy cô nương nhẹ, nâng điểm  ở những bộ môn còn lại. Mục đích để các em đạt thành tích giỏi toàn diện nhưng thực chất là "học lệch, học tủ".

Thậm chí có những người tìm cách chạy cho con đạt học sinh giỏi quốc gia để vào thẳng đại học. Thi học sinh giỏi hiện nay không phải đơn thuần, vô tư trong sáng để đánh giá học sinh mà đầy rẫy tiêu cực”.

Cô Phan T.T.A còn cho rằng: "Việc thi theo kiểu lựa chọn rồi tạo ra đội tuyển, huấn luyện đã nảy sinh ra tiêu cực. Thậm chí còn có tình trạng các thầy cô dạy ở các lò luyện thi lại là những người ra đề thi. Việc trúng một câu, hai câu trong khi thi là cơ hội để nhiều giáo viên lăng xê chuyện dạy thêm, học thêm..."

Vì thế, theo cô Phan T.T.A. thi học sinh giỏi tổ chức như hiện nay là mất thời gian. Việc cho phép học sinh nghỉ các môn học khác để đi bồi dưỡng một môn học là rất sai lầm.

"Nếu dẹp các kỳ thi này sẽ dẹp được các mô hình trường chuyên, lớp chọn và làm cho giáo dục trở nên thực chất hơn. Cũng từ đó hạn chế được nạn học thêm, dạy thêm trá hình như hiện nay”, cô Phan T.T.A nói.

Vần đề cô giáo Phan T.T.A cũng từng được các chuyên gia giáo dục chỉ ra. Giáo sư Hà Huy Khoái trong bài tham luận tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham gia thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) (1974-2014, Hà Nội 14/9/2014) từng đề cập: “Một học sinh giỏi, làm hết các bài thi đại học trong nhiều năm thì khi đi thi đại học dễ được điểm cao, thậm chí là thủ khoa.

Một học sinh rất giỏi và thường xuyên “luyện” bài tập khó “cỡ IMO” nếu may mắn, có thể lọt đội tuyển IMO.

Nhưng nếu chỉ như thế mà các em không được đào tạo cơ bản thì chắc chắn những học sinh như vậy rất khó để tiến xa.

Điều này hoàn toàn tương tự như khi cho trẻ em tập gánh từ bé. Nếu từ năm 8, 9 tuổi, em bé đã được tập gánh thì khi 15 tuổi có thể sẽ gánh nặng hơn hẳn một em ở tuổi đó mà chưa hề tập gánh.

Nhưng em bé được tập gánh sớm chắc chắn sẽ bị còi, không lớn lên được. Và khi 18 tuổi, kết quả thế nào đã có thể nhìn thấy trước.

Do đó, nếu chỉ chăm chú luyện bài tập khó, luyện "mẹo" mà ít rèn luyện kiến thức cơ bản nâng cao, chúng ta rất dễ làm các học sinh giỏi của mình đạt thành tích sớm, và cũng “còi cọc" sớm về trí tuệ”.

Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết từng chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận: “Cách dạy hiện nay ở các trường chuyên gọi là thợ giải bài tập thôi chứ không phải học để phát triển đi theo ngành chuyên môn nào đó, phát triển lên đỉnh cao.

Tất nhiên các bạn trường chuyên thì có tố chất thông minh nhưng chủ yếu là giải bài tập để đi thi quốc gia, quốc tế. Các bạn không được học để trở thành một nhà chuyên môn lớn sau này. Do đó, điều này cần tính toán lại”.

Như vậy có thể thấy dạy học chạy theo các kỳ thi học sinh giỏi đang bộc lộ nhiều tiêu cực. Điều này đã được nhìn nhận nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay các kỳ thi học sinh giỏi vẫn tồn tại.

Có cần thiết duy trì các cuộc thi như vậy nữa hay không là vấn đề nghiêm túc cần thiết được trả lời rõ ràng mà trách nhiệm lớn nhất thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trinh Phúc

Tin khác

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục